Samsung đầu tư thêm nhà máy thiết bị gia dụng 380 triệu USD tại Mỹ

Samsung ngày 28/6 thông báo sẽ đầu tư 380 triệu USD và tạo việc làm cho gần 1.000 lao động tại Mỹ với kế hoạch một nhà máy mới sản xuất thiết bị gia dụng đặt tại bang Carolina Nam.
Samsung đầu tư thêm nhà máy thiết bị gia dụng 380 triệu USD tại Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: videos.revision3.com)

Tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung ngày 28/6 thông báo sẽ đầu tư 380 triệu USD và tạo việc làm cho gần 1.000 lao động tại Mỹ với kế hoạch một nhà máy mới sản xuất thiết bị gia dụng đặt tại bang Carolina Nam.

Trong một thông cáo, tập đoàn này cho biết nhà máy mới sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2018, được nâng cấp từ một nhà máy cũ của hãng sản xuất máy móc Caterpillar.

Nhà máy này sẽ chuyên sản xuất các sản phẩm gia dụng chất lượng cao và sẽ sử dụng nhân công gồm thợ thủ công, kỹ sư và các nhà vận hành của Mỹ. Samsung bày tỏ tin tưởng nhà máy mới này sẽ trở thành trung tâm về sản xuất thiết bị gia dụng của Mỹ.

Samsung cũng nhấn mạnh khoản đầu tư nhằm tái khẳng định cam kết mở rộng hoạt động tại Mỹ và tăng cường sự liên kết với người tiêu dùng, kỹ sư và các nhà sáng tạo của Mỹ, những người có khả năng điều khiển xu hướng điện tử tiêu dùng toàn cầu.

Trong thông báo, Samsung cho biết quyết định đầu tư vào Carolina Nam là do nguồn lao động tay nghề cao, sự hấp dẫn và duy trì đầu tư của bang này, sự lãnh đạo mạnh mẽ của chính quyền địa phương và cơ sở hạ tầng, cảng và đường cao tốc tốt.

[Samsung ra mắt Galaxy Note 8 ngay trước thềm ra iPhone 8?]

Cơ quan thương mại bang Carolina Nam cũng cho biết đã thông qua các gói cho vay phát triển việc làm cho dự án này của Samsung. Theo một tờ báo địa phương, nhà máy cũng nhận được 2,75 triệu USD từ Santee Cooper, một doanh nghiệp cấp điện của bang.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã hoan nghênh kế hoạch trên đồng thời tham dự lễ ký kết giữa Samsung với các quan chức Carolina Nam.

Trong một tuyên bố, ông Ross nhấn mạnh khoản đầu tư trên là sự phản ánh trực tiếp thực tế rằng nước Mỹ đang trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn nữa đối với các doanh nghiệp toàn cầu.

Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới hiện đều có kế hoạch tăng cường đầu tư tại Mỹ nhằm hưởng ưu đãi từ chính sách "Nước Mỹ trên hết" của chính quyền Tổng thống Donald Trump, với các loại thuế quan và các chính sách ưu đãi khác cho các doanh nghiệp với mục đích tạo thuận lợi cho việc sản xuất ở Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục