Tổng thống Mỹ từ bỏ ý định thành lập nhóm an ninh mạng với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/7 đã rút lại ý định thành lập đơn vị an ninh mạng chung với Nga, chỉ vài giờ sau khi thúc đẩy nỗ lực này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ từ bỏ ý định thành lập nhóm an ninh mạng với Nga ảnh 1Tổng thống Mỹ Trump gặp người đồng cấp Nga Putin. (Nguồn: Business Insider)

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/7 đã rút lại ý định thành lập đơn vị an ninh mạng chung với Nga, chỉ vài giờ sau khi thúc đẩy nỗ lực này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Trump đã thông báo sự thay đổi quan điểm này trên trang mạng xã hội Twitter: "Thực tế việc Tổng thống Nga Putin và tôi thảo luận về Nhóm an ninh mạng không có nghĩa là tôi cho rằng có thể thành lập nhóm này. Điều này là không thể."

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận với Nga về lệnh ngừng bắn ở Syria "có thể và đã" diễn ra.

[Các bước đi ban đầu được thiết lập nhằm cải thiện quan hệ Nga-Mỹ]

Trước đó, sau cuộc gặp đầu tiên kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 7/7 ở Hamburg, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, hai bên đã nhất trí thành lập nhóm công tác để phát triển một thỏa thuận khung về an ninh mạng và không can thiệp vào công việc của nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục