Tổng thống Mỹ vẫn muốn Mexico trả tiền xây dựng tường biên giới

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Mexico, Tổng thống Mỹ nhắc lại cam kết yêu cầu nước láng giềng miền Nam này thanh toán tiền xây dựng bức tường biên giới giữa hai nước.
Tổng thống Mỹ vẫn muốn Mexico trả tiền xây dựng tường biên giới ảnh 1Bức tường biên giới Mỹ-Mexico tại San Diego, California, Mỹ ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, ngày 7/7, sau cuộc gặp với người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đang đạt được tiến triển rất tốt về các vấn đề thương mại với Mexico.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại cam kết yêu cầu nước láng giềng miền Nam này thanh toán tiền xây dựng bức tường biên giới giữa hai nước.

[Tổng thống Mỹ công bố ý tưởng mới về bức tường biên giới với Mexico]

Sau cuộc gặp bên lề hội nghị G20 tại Hamburg (Đức), Tổng thống Trump nêu rõ: “Chúng tôi đang đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và các vấn đề khác với Mexico, và chúng ta sẽ biết mọi thứ như thế nào, tuy nhiên tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được tiến triển rất tốt."

Khi được hỏi về việc liệu ông còn muốn Mexico trả tiền xây dựng tường biên giới hay không, ông Trump trả lời: “Chắc chắn rồi."

Về phần mình, Tổng thống Mexico cho biết cuộc gặp với người đồng cấp Trump sẽ giúp hai bên tiếp tục một cuộc đối thoại vững mạnh về NAFTA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục