Tổng thống Myanmar kêu gọi hợp tác phát triển đất nước

Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã kêu gọi các đối tác cùng chung tay với chính phủ Myanmar phát triển đất nước.

Ngày 27/1, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã kêu gọi các đối tác cùng chung tay với chính phủ Myanmar phát triển đất nước.

Ông Thein Sein đưa ra lời kêu gọi trên trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Hợp tác phát triển Myanmar (MDCF) lần thứ hai đang diễn ra tại thủ đô Nay Pyi Taw với chủ đề "Thúc đẩy hành động vì sự tiến bộ thông qua tăng cường hợp tác toàn diện."

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Myanmar cho biết quốc gia Đông Nam Á này đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9,1% trong tài khóa 2014-2015.

Ông kêu gọi quản lý có hệ thống, tối ưu hóa viện trợ phát triển, hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư trong và ngoài nước nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Theo ông Thein Sein, Myanmar đã lập ra kế hoạch phát triển quốc gia 5 năm lần đầu tiên, coi đây như kế hoạch phát triển toàn diện.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng kế hoạch sẽ giúp các đối tác tập trung viện trợ, hỗ trợ vào các ưu tiên phát triển, đồng thời tiếp tục hợp tác với chính phủ Myanmar trong tiến trình cải cách và thực hiện kế hoạch phát triển hiệu quả hơn.

Ông Thein Sein cho biết trong 39 tháng qua, chính phủ Myanmar đã thực hiện 4 giai đoạn trong tiến trình cải cách mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, hành chính công và phát triển khối tư nhân.

Giai đoạn đầu là tạo điều kiện thuận lợi để hòa giải dân tộc trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn thứ hai, Myanmar đã đạt thành quả về phát triển kinh tế - xã hội với tăng trưởng GDP 7,3% trong năm 2012-2013, vượt mức dự báo 6,7%. Giai đoạn ba hiện đang được thực hiện là giảm sự kiểm soát của chính quyền trung ương trong khi tăng khả năng hành chính của các chính quyền địa phương. Giai đoạn thứ tư là cải thiện nền kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như hậu cần và cơ sở hạ tầng thể chế dưới sự điều chỉnh của luật pháp.

Theo Tổng thống Myanmar, trong các tháng còn lại của nhiệm kỳ hiện nay, chính phủ sẽ tập trung vào 7 lĩnh vực ưu tiên và thực hiện các dự án trực tiếp mang lại lợi ích cho nhân dân như cung cấp điện, nước, phát triển nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, phát triển du lịch, phát triển tài chính, thương mại và đầu tư.

Ông cũng mời tất cả các đối tác phát triển hợp tác chặt chẽ với chính phủ Myanmar theo Hiệp ước Nay Pyi Taw về phát triển xã hội và kinh tế đã thông qua trong MDCF lần thứ nhất hồi tháng 1/2013.

Diễn đàn MDCF lần này do Bộ Phát triển kinh tế và kế hoạch hóa quốc gia Myanmar tổ chức, với sự tham gia của Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Giám đốc điều hành Ủy ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc Noeleen Heyzer, cùng các Bộ trưởng, nghị sỹ Myanmar, đại diện các đối tác phát triển, các nước tài trợ, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước cùng các tổ chức xã hội.

Dự kiến, trong hai ngày họp, MDCF sẽ tập trung thảo luận các chiến lược vì tương lai, củng cố văn hóa dân chủ và hòa hợp dân tộc. Trong khuôn khổ MDCF cũng sẽ có nhiều phiên họp song phương và hội nghị bàn tròn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục