Triều Tiên bác bỏ tuyên bố của HĐBA, khẳng định tiếp tục phóng tên lửa

Triều Tiên phản đối tuyên bố hôm 29/8 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án việc Bình Nhưỡng mới đây phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các vụ phóng thử tên lửa.
Triều Tiên bác bỏ tuyên bố của HĐBA, khẳng định tiếp tục phóng tên lửa ảnh 1Một vụ thử tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung đất đối đất Pukguksong-2 của Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo TASS, ngày 1/9, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này phản đối tuyên bố hôm 29/8 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án việc Bình Nhưỡng mới đây phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các vụ phóng thử tên lửa.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của người phát ngôn trên nêu rõ: "Triều Tiên kiên quyết phản đối 'tuyên bố chủ tịch' của Hội đồng Bảo an vì vi phạm trắng trợn quyền tự vệ và quyền của một nhà nước có chủ quyền."

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên còn khẳng định nước này sẽ tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo hướng ra Thái Bình Dương với mục đích phát triển thêm công nghệ tên lửa và nâng cao hiệu quả tác chiến thực tế cho lực lượng chiến lược nước này.

[Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản "sắp tự diệt" vì đứng về phía Mỹ]

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Triều Tiên tuyên bố vụ phóng tên lửa gần đây nhất của họ là một lời cảnh báo đối với hợp tác quân sự đang gia tăng giữa Nhật Bản và Mỹ, so sánh việc này với thỏa thuận ngầm giữa hai nước năm 1905 mở đường cho Nhật Bản đô hộ Bán đảo Triều Tiên.

Trong một bài viết nhan đề “Cấu kết quân sự thúc đẩy quá trình tự diệt vong," nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã gọi các cuộc tập trận quân sự gần đây giữa Mỹ và Nhật Bản là một hành động liều lĩnh có thể đẩy tình hình hiện đang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên lên tới điểm bùng phát chiến tranh hạt nhân.

Bài viết nhấn mạnh: “Các bước đi cương quyết nhất của chúng ta, như phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 và tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12, là lời cảnh báo nghiêm khắc không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với kẻ theo đuổi mù quáng là Nhật Bản, do chúng đang gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng cho chủ quyền và quyền được sống và phát triển của chúng ta."

Ngày 29/8 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 bay qua vùng trời phía Bắc của Nhật Bản, khiến Tokyo phải cảnh giác cao độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục