Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc thêu dệt vụ nổ súng ở biên giới

Bộ Tham mưu quân đội Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc "thêu dệt" sự việc và nói rằng các binh sỹ Hàn Quốc đã bắn 450 loạt đạn vào một đàn chim.
Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc thêu dệt vụ nổ súng ở biên giới ảnh 1Pháo binh quân đội Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại thành phố biên giới Paju, phía bắc Seoul ngày 22/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, Triều Tiên ngày 25/5 đã gọi việc Hàn Quốc mới đây bắn hàng loạt đạn cảnh cáo tại biên giới là "một hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh" dẫn đến những quan điểm chống Bình Nhưỡng và duy trì tình trạng xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

[Hàn Quốc: Vật thể bay qua biên giới với Triều Tiên là khinh khí cầu]

Bộ Tham mưu quân đội Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc "thêu dệt" sự việc và nói rằng các binh sỹ Hàn Quốc đã bắn 450 loạt đạn vào một đàn chim.

Ngoài ra, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng dẫn thông báo của Triều Tiên cảnh báo nước này sẽ giám sát chặt chẽ "sự kích động mâu thuẫn" của Hàn Quốc sẽ thực hiện như thế nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục