Tướng lĩnh Mỹ, Nga nhóm họp thảo luận về các chiến dịch tại Syria

Các tướng lĩnh của Mỹ và Nga vừa gặp nhau để thảo luận về những chiến dịch tại Syria, trong bối cảnh có những cáo buộc qua lại rằng bên này tấn công vào các lực lượng mặt đất được bên kia hậu thuẫn.
Tướng lĩnh Mỹ, Nga nhóm họp thảo luận về các chiến dịch tại Syria ảnh 1Binh sỹ Nga gác trên một đường phố ở thành phố Deir Ezzor, Syria, ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/9, người phát ngôn của liên quân do Mỹ dẫn đầu đang tham chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, Đại tá Ryan Dillon cho hay các tướng lĩnh của Mỹ và Nga vừa gặp nhau để thảo luận về những chiến dịch tại Syria, trong bối cảnh có những cáo buộc qua lại rằng bên này tấn công vào các lực lượng mặt đất được bên kia hậu thuẫn.

Người phát ngôn này cho hay các tướng lĩnh đã gặp nhau trực tiếp trong tuần này "ở trong khu vực" nhằm trao đổi thông tin về tỉnh Deir Ezzor, nơi các lực lượng địa phương được Mỹ ủng hộ đang hoạt động gần hơn bao giờ hết với quân đội chính quyền Syria do Nga hậu thuẫn.

Ông Dillon nói: "Các cuộc thảo luận nhấn mạnh về sự cần thiết phải chia sẻ những hình ảnh và địa điểm để bảo đảm ngăn ngừa việc tấn công bất ngờ hoặc những xung đột tiềm tàng khác vốn sẽ làm sao lãng việc đánh bại IS."

Tại tỉnh Deir Ezzor thuộc miền Đông Syria, IS đang phải đối đầu với hai cuộc tấn công riêng biệt, một bên do SDF tiến hành, bên còn lại được thực hiện bởi quân đội Syria và đồng minh.

[Quân đội Syria đánh bật IS, tái sử dụng sân bay Deir Ez-zor]

Nga ngày 21/9 cảnh báo Mỹ rằng Moskva có thể tấn công đáp trả nhằm vào các khu vực lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, sau khi SDF đã 2 lần nã súng cối và pháo vào quân đội Syria, lực lượng đang hợp tác với lực lượng đặc nhiệm Nga.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi liên quân chống IS và SDF cáo buộc máy bay Nga không kích các tay súng SDF ở phía Đông sông Euphrates, điều mà Moskva bác bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục