Vẫn còn hàng nghìn tay súng người châu Âu trong tổ chức IS

Điều phối viên chống khủng bố của Liên minh châu Âu (EU) Gilles de Kerchove cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn còn khoảng 2.500 tay súng người châu Âu.
Vẫn còn hàng nghìn tay súng người châu Âu trong tổ chức IS ảnh 1Khói bốc lên trong cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và phiến quân IS tại thành phố Al-Sukhnah, cửa ngõ tỉnh Deir al-Zour ngày 13/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, điều phối viên chống khủng bố của Liên minh châu Âu (EU) Gilles de Kerchove cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn còn khoảng 2.500 tay súng người châu Âu.

Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Welt của Đức được xuất bản ngày 12/9, ông Kerchove khẳng định, IS từng có khoảng 5.000 tay súng người châu Âu ở Iraq và Syria.

[Châu Âu quan ngại xu thế cực đoan hóa và chủ nghĩa khủng bố]

Khoảng 1.500 tay súng đã hồi hương và 1.000 tên khác đã bị tiêu diệt. Theo ông, nhiều tên trong số còn lại nhiều khả năng sẽ chết trận hoặc bị IS giết vì đào ngũ, trong khi một số tên có thể di chuyển tới các khu vực xung đột khác, như Somalia hoặc Yemen.

Theo ước tính của Mỹ, IS có tới 13.000 tay súng còn ở Syria và Iraq.

Ông Kerchove cho rằng, việc IS mất quyền kiểm soát các vùng đất sẽ không chấm dứt được mối đe dọa khủng bố do nhóm này tạo ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục