[Video] Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đại học

Việc thực hiện thí điểm tự chủ hoạt động và tài chính ở một số trường đại học nhằm giáo dục đại học dần thoát khỏi sự bao cấp Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành để phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với 4 trường đại học trực thuộc Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước 30/4 và phê duyệt trước ngày 30/5 tới.

Việc thực hiện thí điểm tự chủ hoạt động và tài chính (giai đoạn 2014-2017) ở một số trường đại học, gồm 4 trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo là Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) nhằm tìm hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của giáo dục đại học dần thoát khỏi sự bao cấp của Nhà nước.

(VNews)