10 tháng, Hà Nội đón gần 3,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế

Nếu như trong cả năm 2015 Hà Nội đón được 3,36 triệu lượt khách quốc tế thì chỉ trong 10 tháng của năm nay, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đã đạt gần 3,2 triệu lượt.
10 tháng, Hà Nội đón gần 3,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế ảnh 1Chùa Một Cột là địa chỉ không thể thiếu đối với du khách khi đến Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 10 tháng năm 2016, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt gần 3,2 triệu lượt khách, tăng trên 23% so với cùng kỳ năm 2015.

Nếu so với lượng khách quốc tế đến Hà Nội cả năm 2015 là 3,36 triệu lượt khách thì lượng khách 10 tháng năm nay tương đương với cả năm 2015.

Đáng lưu ý, khách du lịch quốc tế có lưu trú đạt trên 2,3 triệu lượt khách, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Đây là đối tượng khách du lịch có mức chi tiêu lớn, tác động đến tổng thu từ du lịch của Hà Nội.

Các thị trường khách du lịch quốc tế hàng đầu đến Hà Nội là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Pháp, Mỹ, Đức, Thái Lan…

Tính chung cả khách nội địa thì 10 tháng năm nay, khách du lịch đến Hà Nội đạt trên 18 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 50.690 tỷ đồng.

Thị trường du lịch của Hà Nội đang được rộng mở, lượng khách không ngừng tăng. Thủ đô đón khách quốc tế từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, 40% khách quốc tế đến Việt Nam có đến Hà Nội.

Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch từng bước được đa dạng hóa trên cơ sở phát triển thế mạnh tiềm năng tài nguyên du lịch.

Hiện, thành phố đang phát triển mạnh các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch nông nghiệp và trang trại. Trong đó, du lịch văn hóa là thế mạnh và là sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội, với các tour du lịch tham quan di sản, phố cổ và công trình kiến trúc Pháp, tham quan bảo tàng, làng nghề, thưởng thức nghệ thuật truyền thống… Hà Nội tiếp tục phát triển một số sản phẩm du lịch khai thác giá trị văn hóa lịch sử của Thủ đô và các khu vui chơi, giải trí mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch đang dần xây dựng đồng bộ, hiện đại phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách. Hà Nội có 72 khách sạn từ 3-5 sao với 9.844 phòng. Chất lượng dịch vụ trong các khách sạn, đặc biệt là khách sạn 4-5 sao khá cao, có cơ sở vật chất, trang thiết bị tiện nghi hiện đại, dịch vụ phong phú.

Nhìn chung, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Thủ đô cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của các đối tượng khách, đủ năng lực phục vụ nhiều sự kiện trong nước và quốc tế.

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được thành phố quan tâm tổ chức, tạo ấn tượng cho du khách về hình ảnh du lịch Hà Nội thân thiện và hấp dẫn.

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, ước cả năm 2016, Hà Nội sẽ đón 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,6% so với năm trước và hơn 17,8 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 8,5% so với năm trước. Tổng thu từ khách du lịch cả năm 2016 dự kiến đạt 62.329 tỷ đồng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những thợ đá làm việc tại bãi đá Cô Tô (An Giang). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chuyện đời thợ đá Thất Sơn bình dị mà kiên cường

Một người thợ giỏi không chỉ cần đôi tay khỏe để quai búa, mà còn phải biết “nhìn thớ.” Đá cũng như gỗ, có sớ, có lớp. Chỉ cần đặt mũi đục sai một li hay cắt không đúng chiều, tảng đá nặng cả tấn sẽ gãy ngang, bao công sức “đổ xuống sông xuống biển.”

Rêu đá ở Xuân Giang thường mọc bám trên những phiến đá nơi đầu nguồn nước sạch. (Nguồn: Báo Tuyên Quang)

Theo dòng suối Xuân Giang tìm hương rêu đá

Giữa tiết trời vùng cao se lạnh, ngồi bên bếp lửa nghe tiếng than tí tách, chờ lớp lá dong dần ngả màu rồi mở gói rêu nóng hổi, thực khách cảm nhận được hương vị rất riêng của núi rừng Xuân Giang.

Hương đen Văn Quan, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên có mùi thơm tự nhiên là sự kết hợp giữa nhựa trám và than. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Hưng Yên: Giữ lửa nghề làm hương đen ở Văn Quan

Hương đen Văn Quan nức tiếng bởi mùi thơm nồng nàn, thuần khiết; sản phẩm đã mang lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương và góp phần gìn giữ, phát triển nghề truyền thống của quê hương.