14 vụ cháy rừng tại Điện Biên chỉ trong hai ngày

Hai ngày qua, tại Điện Biên đã xảy ra 14 vụ cháy rừng gây thiệt hại gần 10ha rừng, nguyên nhân do nắng nóng kéo dài gây khô hanh.
Trong hai ngày 7 và 8/3, tại tỉnh Điện Biên đã xảy ra 14 vụ cháy rừng.

Các vụ cháy đã gây thiệt hại gần 10ha rừng tại các huyện Mường Nhé, Mường Ảng, Tủa Chùa, Mường Chà và thành phố Điện Biên Phủ...

Trong vòng hơn 2 tháng qua, tổng số rừng bị thiệt hại do cháy của toàn tỉnh đã lên đến trên 200ha.

Lực lượng kiểm lâm khu vực cho biết, nguyên nhân xảy ra cháy rừng do nắng nóng kéo dài gây khô hanh cộng với ý thức của người dân trong phòng chống chưa tốt.

Theo ông Phạm Đức Hiển, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên, điều đáng lo nhất là dấu hiệu bàng quang, thiếu ý thức của một số cán bộ, người dân tại một số địa phương trong phòng chống cháy.

Cùng với việc tăng cường theo dõi, phát hiện kịp thời để dập các đám cháy rừng, tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các lực lượng chức năng những biện pháp trong phòng chống cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Điện Biên cũng đang gấp rút mở những đợt diễn tập phòng chống cháy tại các huyện, thị xã thường hay xảy ra cháy rừng./.

Mạnh Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục