Theo Reuters và AFP, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) ở Libya,ông Mustafa Abdel Jalil, ngày 24/8 cho biết khoảng 400 người thiệt mạng và 2.000người bị thương trong ba ngày giao tranh giữa quân nổi dậy và các lực lượngtrung thành với nhà lãnh đạo Muammer Gaddafi tại thủ đô Tripoli.
Kênh truyền hình France 24 dẫn lời ông Jalil cho biết khoảng 600 binh sỹ ủng hộông Gaddafi đã bị bắt song cuộc chiến vẫn chưa thể kết thúc cho tới khi bắt đượcnhà lãnh đạo này.
Trước đó, một nhân chứng cho biết tối 23/8, Tunisia đã đóng cửa khẩu biên giớichính với Libya trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đưa tin lực lượngcủa ông Gaddafi đang bắn phá các vị trí của quân nổi dậy tại thành phố Zuara.
Tin cho hay các lực lượng an ninh Tunisia đã thiết lập các hàng rào thép gai dọccửa khẩu Ras Jdir nối với con đường huyết mạch duyên hải vốn vẫn nằm trong sựkiểm soát của quân đội trung thành với ông Gaddafi bất chấp thực tế lực lượngnổi dậy đã tiến về thủ đô Tripoli.
Cũng trong ngày 23/8, ông Abdel Hafiz Ghoga, người phát ngôn NTC, tuyên bố ôngGaddafi phải được đưa ra tòa án ở Libya xét xử trước khi bị chuyển tới Tòa ánHình sự Quốc tế (ICC).
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước Ai Cập, ông Ghoga khẳng định ôngGaddafi, người bị ICC kết tội các tội ác chiến tranh, hiện vẫn ở Libya và khôngcó cơ hội trốn thoát.
Trong khi đó, ông Bayardo Arce, cố vấn phụ trách các vấn đề kinh tế của Tổngthống Nicaragoa Daniel Ortega cho biết nước này có thể sẽ tạo điều kiện để ôngGaddafi sang Nicaragua tị nạn chính trị./.
(Vietnam+)