4 người Trung Quốc chết do bom rơi từ chiến đấu cơ của Myanmar

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin 4 người tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ngày 13/3 đã thiệt mạng do bom rơi từ một chiếc máy bay chiến đấu của Myanmar.
4 người Trung Quốc chết do bom rơi từ chiến đấu cơ của Myanmar ảnh 1Người dân sống ở biên giới Myanmar-Trung Quốc di tản đến thành phố Lashio để tránh bom đạn. (Nguồn: Reuters)

AFP và Reuters đưa tin, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin 4 người tại tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam của Trung Quốc ngày 13/3 đã thiệt mạng do bom rơi từ một chiếc máy bay chiến đấu của Myanmar.

Sự việc trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh cảnh báo về tình trạng bạo lực leo thang qua khu vực biên giới giữa hai nước.

Hãng tin Tân Hoa cho biết quả bom đã rơi trúng một ruộng mía ở thành phố Lan Thương, tỉnh Vân Nam, khiến 4 công nhân thiệt mạng và 9 người bị thương.

Trước đó, ngày 10/3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết một ngôi nhà tại tỉnh Vân Nam của nước này đã bị trúng đạn pháo bắn qua biên giới từ phía Myanmar, nơi quân đội nước này đang giao tranh với lực lượng phiến quân nổi dậy.

Bắc Kinh trước đó cũng đã cảnh báo về mối đe dọa sự ổn định tại khu vực biên giới sau khi bùng phát xung đột giữa binh sĩ chính phủ với các tay súng người dân tộc thiểu số thuộc cái gọi là Quân đội liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) tại khu vực Kokang thuộc bang Shan, phía Đông Bắc Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.