AfDB phê duyệt cho Nam Phi vay 300 triệu USD phòng chống COVID-19

Với thâm hụt ngân sách dự kiến khoảng 15% GDP và mức nợ 81,8% GDP năm 2020, Nam Phi buộc phải đề nghị các thể chế tài chính quốc tế cung cấp các khoản vay ưu đãi để phòng chống đại dịch COVID-19.
Một bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện ở Soweto, Nam Phi ngày 14/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện ở Soweto, Nam Phi ngày 14/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) đã phê duyệt cho Nam Phi khoản vay trị giá khoảng 300 triệu USD để phòng chống đại dịch COVID-19 và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho phục hồi kinh tế.

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn thông cáo báo chí của AfDB cho biết khoản vay trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ bảo vệ tính mạng người dân và thúc đẩy mua sắm các thiết bị y tế thiết yếu phòng chống COVID-19 như thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), thuốc khử trùng và găng tay.

Đồng thời, khoản vay nhằm bảo vệ sinh kế thông qua duy trì công ăn việc làm, thu nhập, an ninh lương thực và tiếp cận các dịch vụ công cộng thiết yếu; cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trong nền kinh tế chính thức và phi chính thức trước các tác động của COVID-19.

AfDB cho biết mức độ Nam Phi ứng phó với đại dịch sẽ có tác động lớn đối với các nước láng giềng và lục địa nói chung, bởi nước này là nước công nghiệp tiên tiến nhất và nền kinh tế lớn thứ hai châu Phi, sau Nigeria.

[Những số liệu 'làm khó' châu Phi trong cuộc chiến chống COVID-19]

Khoản vay dành cho Nam Phi nằm trong gói tài chính trị giá 10 tỷ USD mà AfDB dự kiến phân bổ để hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nền kinh tế Nam Phi đã ở trong tình trạng suy thoái kỹ thuật (giảm trong hai quý liên tiếp).

AfDB dự đoán kinh tế Nam Phi sẽ giảm 7,2% trong năm 2020, mức giảm sâu nhất trong 90 năm qua.

Với thâm hụt ngân sách dự kiến khoảng 15% GDP và mức nợ khoảng 81,8% GDP năm 2020, Nam Phi buộc phải đề nghị các thể chế tài chính quốc tế cung cấp các khoản vay ưu đãi.

AfDB phê duyệt cho Nam Phi vay 300 triệu USD phòng chống COVID-19 ảnh 1Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Pretoria, Nam Phi, ngày 1/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, tháng Sáu vừa qua, Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) của BRICS đã phê duyệt khoản vay Chương trình hỗ trợ khẩn cấp trị giá 1 tỷ USD cho “đất nước Cầu Vồng” để đối phó với đại dịch.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến sẽ xem xét yêu cầu gói hỗ trợ tài chính trị giá 4,2 tỷ USD của Nam Phi vào tuần tới.

Trong bài phát biểu về ngân sách bổ sung mới đây, Bộ trưởng Tài chính Tito Mboweni cho biết Nam Phi hy vọng sẽ huy động được 7 tỷ USD từ các tổ chức tài chính quốc tế.

Chỉ số An ninh Y tế Toàn cầu đánh giá Nam Phi là quốc gia châu Phi có sự chuẩn bị tốt nhất để đối phó với đại dịch. Tuy vậy nước này vẫn đang phải đối mặt với những thách thức trong lĩnh vực y tế như thiếu hụt nguồn tài chính và nhân lực.

So với ngành y tế công, lĩnh vực y tế tư nhân được trang bị tốt hơn, nhưng chi phí vượt qua mức chi trả của phần lớn người dân Nam Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục