Afghanistan oanh kích Taliban, tiêu diệt 18 phiến quân

Afghanistan oanh kích sào huyệt Taliban, tiêu diệt 18 phiến quân

Có tới 18 phiến quân Taliban được xác nhận đã bị tiêu diệt khi các máy bay chiến đấu của quân đội Afghanistan triển khai các cuộc oanh kích nhằm vào những nơi ẩn náu của Taliban tại tỉnh Helmand.
Afghanistan oanh kích sào huyệt Taliban, tiêu diệt 18 phiến quân ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: dailythepatriot.com)

Hãng tin Tân hoa xã ngày 18/10 dẫn lời Người phát ngôn quân đội Afghanistan, Chuẩn tướng Mohammad Rasoul Zazai, cho biết có tới 18 phiến quân Taliban được xác nhận đã bị tiêu diệt khi các máy bay chiến đấu của quân đội nước này cùng ngày triển khai các cuộc oanh kích nhằm vào những nơi ẩn náu của Taliban tại huyện Nad Ali và thủ phủ Lashkar Gah của tỉnh Helmand, miền Nam nước này.

Khu vực trên nằm cách thủ đô Kabul 555km về phía Nam.

Ngoài ra, theo Chuẩn tướng Mohammad Rasoul Zaza, các cuộc oanh kích của quân đội nước này cũng đã phá hủy một phương tiện của phiến quân Taliban.

Sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo tổng cộng đã có 42 phần tử khủng bố (phiến quân Taliban) đã bị tiêu diệt, 31 phiến quân bị thương và hai đối tượng khác bị bắt giữ khi quân đội Afghanistan, cảnh sát và tình báo nước này phát động một số chiến dịch quân sự chung ở nhiều tỉnh khác nhau trong 24 giờ qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.