Afghanistan yêu cầu Pakistan hành động ngay với các phần tử Taliban

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã cáo buộc Pakistan là "trụ sở" của phong trào Hồi giáo Taliban và yêu cầu Pakistan phải bắt đầu hành động ngay lập tức.
Afghanistan yêu cầu Pakistan hành động ngay với các phần tử Taliban ảnh 1Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. (Nguồn: Reuters)

Mạng Zee News đưa tin trong một chỉ trích mới nhằm vào Islamabad, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 2/2 đã cáo buộc Pakistan là "trụ sở" của phong trào Hồi giáo Taliban.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ghani đã yêu cầu Pakistan phải bắt đầu hành động ngay lập tức đối với những kẻ nổi loạn thay vì chỉ đưa ra cam kết.

Ông cũng nhấn mạnh Afghanistan đã chia sẻ bản danh sách các cá nhân lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công gần đây ở Kabul và mong muốn Pakistan có "các biện pháp thực chất."

Hồi đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo họ đã bàn giao ít nhất 27 nghi can thuộc phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan và mạng lưới Haqqani cho Afghanistan song lại từ chối cho biết thêm chi tiết.

Quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan vẫn giá lạnh do Kabul liên tục cáo buộc Islamabad không hợp tác trong chống khủng bố và tình trạng nổi loạn, đồng thời còn cử những kẻ khủng bố sang Afghanistan để tiến hành các vụ tấn công liều chết trong những năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.