Bộ Du lịch cho biết, dù mới xảy ra vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tạiAlexandria nhưng tỷ lệ đặt buồng phòng tại thành phố cảng bên bờ Địa Trung Hảivẫn tăng 3%, đồng thời bác bỏ mọi tác động tiêu cực đến du lịch tại đây.
Ngoài ra, ngành công nghiệp không khói nước này cũng tích cực triển khainhững hoạt động thúc đẩy, quảng bá du lịch của khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Sharm El-Sheikh tại các hội chợ du lịch quốc tế ở Pháp, Anh, Nga, nhằm giành được sựtin tưởng của du khách trên thế giới.
Về phần mình, Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Zoheir Garranah cho biết, Ai Cập đãđón 14,7 triệu du khách trong năm 2010, tăng 2,2 triệu du khách so với năm 2009,và thu được gần 12,6 tỷ USD, với tỷ lệ lưu trú qua đêm tăng 15%.
Theo ông Garranah, ngành du lịch của Ai Cập đã thành công trong việc khắcphục những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới đây,với các điểm thu hút được nhiều khách nhất vẫn là Sharm El-Sheikh và Hurghadabên bờ biển Đỏ.
Tại khu vực Arập và Trung Đông, Ai Cập là một điểm đến hàng đầu của dukhách. Du khách Nga đến Ai Cập đông nhất. Tiếp theo là các nước Anh, Italy, Đức,Ba Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Ông Zoheir Garranah khẳng định Ai Cập đặt ra mục tiêu đón 25 triệu lượtkhách vào năm 2020 và đạt doanh thu 21 tỷ USD.
Du lịch chiếm khoảng 11% GDP củaAi Cập và cứ 8 lao động thì có 1 người làm trong ngành du lịch. Đây cũng là mộttrong những nguồn thu ngoại tệ hàng đầu của nước này.
Đối với đất nước của những Pharaoh huyền thoại, du lịch không còn chỉ mangý nghĩa giải trí nữa, mà giờ đây nó còn mang ý nghĩa kinh tế-xã hội phục vụ chomọi tầng lớp trong xã hội./.