Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bíthư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Đạihội các Hội Văn học Nghệ thuật Trung ương tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ"Đoàn kết - Dân chủ - Xây dựng - Sáng tạo."
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa nhấn mạnh đến truyền thống nền âmnhạc cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu. Hơn 50 nămqua, những người làm công tác âm nhạc Việt Nam đã đồng hành cùng sự nghiệp cáchmạng của Đảng; những tác phẩm âm nhạc đã thực sự trở thành món ăn tinh thầnkhông thể thiếu trong đời sống của xã hội, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thầnViệt Nam đánh thắng quân xâm lược trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc,thống nhất đất nước.
Nền Âm nhạc Việt Nam xứng đáng là Biên niên sử bằng âm thanh ghi lại sinhđộng cuộc sống và cuộc đấu tranh của dân tộc và nhân dân Việt Nam để sinh tồn vàphát triển. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tự hào về nền âm nhạc cách mạngnước nhà, tự hào về nền âm nhạc Việt Nam.
Chúng ta vui mừng với sự kiện Nhã nhạc cung đình Huế và Không gian văn hóa cồngchiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thểtruyền khẩu; quan họ Bắc Ninh được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đạidiện của nhân loại; ca trù là Di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp. Đó lànhững bằng chứng về giá trị tinh thần của nền văn hóa Việt Nam đã được thế giớicông nhận, trở thành nền tảng cho sự phát triển âm nhạc đương đại.
Ông Tô Huy Rứa cũng chia sẻ với Hội về những khó khăn trong hoạt động sángtạo mà các nhạc sĩ, nghệ sĩ... gặp phải; khẳng định sự ủng hộ và phối hợp chặtchẽ giữa các cơ quan hữu quan để từng bước tháo gỡ khó khăn; tìm ra những giảipháp hữu hiệu nhất để thúc đẩy sự nghiệp âm nhạc nước nhà phát triển. Ông hyvọng những người làm công tác âm nhạc Việt Nam sẽ sáng tạo những tác phẩm ngàycàng dân tộc hơn, hiện đại hơn, góp phần phát triển toàn diện con người ViệtNam; đấu tranh, phê phán với những khuynh hướng lai căng, xa dời nền âm nhạc dântộc truyền thống.
Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩViệt Nam trình bày, khẳng định, dòng chảy âm nhạc trong năm năm qua vẫn là dòngnhạc chính thống, gắn bó với dân tộc, ca ngợi cuộc đấu tranh lao động sáng tạocủa nhân dân, ca ngợi tinh thần yêu nước, ôn lại ký ức hào hùng về chiến tranhcách mạng. Bên cạnh đó, một dòng chảy mới đã xuất hiện - dòng âm nhạc trẻ, hoạtđộng chủ yếu trên lĩnh vực sáng tác, biểu diễn ca khúc..., góp phần làm phongphú bức tranh âm nhạc của đất nước.
Báo cáo cũng thẳng thắn thừa nhận hoạt động âm nhạc gần đây có những biểu hiệnchững lại, thậm chí tụt hậu; xuất hiện nguy cơ mất đi tính chuyên nghiệp do sựphát triển thiếu hài hòa, mất cân đối giữa các loại hình âm nhạc. Trào lưu "tựsáng tác," "tự biểu diễn" lai căng của một bộ phận lớp trẻ trên các sân khấu canhạc, trên các phương tiện truyền thông tạo ra những sản phẩm thiếu tính nghệthuật, ca từ thô thiển, lệch lạc về thẩm mỹ; hiện tượng "đạo nhạc"cũng khôngthiếu.
Phương hướng, nhiệm vụ phát triển âm nhạc giai đoạn 2010-2015 được xác định vớitư tưởng chủ đạo là xây dựng nền âm nhạc chuyên nghiệp dân tộc tiên tiến, phongphú toàn diện, thấm nhuần tính nhân văn, dân chủ, tiến bộ; kiên định đấu tranhvới những khuynh hướng lệch lạc, xa rời giá trị văn hóa dân tộc...; tạo điềukiện cho các nhạc sĩ đi sâu vào thực tế cuộc sống; bồi dưỡng nhạc sĩ trẻ; tổchức Ngày âm nhạc Việt Nam hàng năm.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 với 17 ủy viên. Tại phiên họplần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa 8 vào chiều cùng ngày sẽ bầu Cơ quan lãnhđạo Hội gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ./.