Ấn Độ chuẩn bị phóng vệ tinh viễn thám thứ 6 lên quỹ đạo

Hệ thống vệ tinh viễn thám IRNSS-1F nặng 1.425 kg sẽ được phóng lên từ hệ thống tên lửa đẩy PSLV vào lúc 16 giờ ngày 10/3 từ Trung tâm vũ trụ Sriharikota thuộc bang Andhra Pradesh.
Ấn Độ chuẩn bị phóng vệ tinh viễn thám thứ 6 lên quỹ đạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết vệ tinh viễn thám thứ sáu của nước này sẽ được phóng lên quỹ đạo vào ngày 10/3 tới.

Trong tuyên bố hôm 7/3, Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết hệ thống vệ tinh viễn thám IRNSS-1F nặng 1.425 kg sẽ được phóng lên từ hệ thống tên lửa đẩy PSLV vào lúc 16 giờ ngày 10/3 từ Trung tâm vũ trụ Sriharikota thuộc bang Andhra Pradesh.

Đây là vụ phóng vệ tinh thứ hai của Ấn Độ trong năm 2016. Trước đó, hôm 20/1 Ấn Độ cũng đã phóng thành công vệ tinh viễn thám IRNSS-1E lên quỹ đạo.

Tính đến nay, Ấn Độ đã phóng thành công năm vệ tinh lên quỹ đạo gồm IRNSS-1A, 1B, 1C, ID và 1E – trong dự án thiết lập một cụm bảy vệ tinh để cung cấp dịch vụ viễn thông cho Ấn Độ và các nước trong khu vực với diện tích bao phủ lên tới 1.500km.

Nguồn tin quan chức ISRO cho biết chi phí cho bảy tên lửa đẩy phóng vệ tinh là khoảng 910 triệu rupee (13,5 triệu USD).

Dự kiến, hệ thống bảy vệ tinh sẽ hoàn thành trong năm 2016, trong đó vệ tinh thứ bảy IRNSS-1G dự kiến sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.