Ấn Độ đã phóng vệ tinh “Mars Orbiter” lên Sao Hỏa

Lúc 14 giờ 38 giờ địa phương chiều 5/11, vệ tinh “Mars Orbiter” được ấn nút phóng lên Sao Hỏa từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan, Ấn Độ.

Theo đúng kế hoạch, vào lúc 14 giờ 38 giờ địa phương (tức 15 giờ 8 giờ Hà Nội) chiều 5/11, vệ tinh mang tên “Mars Orbiter” đã được ấn nút phóng lên Sao Hỏa từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan, thuộc bang Andhra Pradesh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành khoa học không gian Ấn Độ.

Kể từ khi thành lập năm 1969, Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) chỉ phóng những vệ tinh xung quanh Quả Đất với nhiều mục đích khác nhau và một vệ tinh lên Mặt Trăng.

Đây là lần đầu tiên ISRO thực hiện khát vọng phóng vệ tinh lên Sao Hỏa và dự kiến vệ tinh “Mars Orbiter” sẽ tới quỹ đạo của “hành tinh Đỏ” vào tháng 9/2014 để khám phá dấu hiệu của sự sống tại đây.

Nếu tất cả các chi tiết diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, vụ phóng vệ tinh Mars Orbiter sẽ đưa Ấn Độ gia nhập “câu lạc bộ” một số nước có khả năng “đi lại giữa các hành tinh.”

Hành trình của “Mars Orbiter” sẽ kéo dài 9 tháng, sau khi đi vòng quanh Trái Đất từ 22-25 ngày và sẽ lên tới quỹ đạo Sao Hỏa vào ngày 24/9/2014. Nhiệm vụ của “Mars Orbiter” là quan sát những đặc điểm vật lý của Sao Hỏa và tiến hành nghiên cứu về bầu khí quyển trên đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.