Ấn Độ: Lở tuyết ở vùng núi Apharwat khiến 2 du khách thiệt mạng

Tuyết lở từ đỉnh núi Apharwat cao 4.390m ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã chôn vùi hơn 20 người trên sườn núi, trong đó có 2 người trượt tuyết là công dân Ba Lan đã thiệt mạng.
Ấn Độ: Lở tuyết ở vùng núi Apharwat khiến 2 du khách thiệt mạng ảnh 1Khoảnh khắc tuyết lở từ đỉnh núi Apharwat. (Nguồn: PTI)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết 2 người trượt tuyết là công dân Ba Lan đã thiệt mạng và 21 người khác được cứu sau trận lở tuyết ở khu nghỉ dưỡng Gulmarg tại Ấn Độ trong ngày 1/2.

Theo nguồn tin trên, tuyết lở từ đỉnh núi Apharwat cao 4.390m ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát và chôn vùi hơn 20 người trên sườn núi.

Ngoài 2 người là hướng dẫn viên địa phương, tất cả những người còn lại đều là người nước ngoài.

[Nhật Bản: Lở tuyết gần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở tỉnh Nagano]

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều đến hiện trường và giải cứu 19 người nước ngoài cùng 2 hướng dẫn viên địa phương, trong khi tìm thấy thi thể.

Hiện những người được cứu đang điều trị tại bệnh viện gần đó.

Sau khi xảy ra vụ lở tuyết trên, nhà chức trách đã đóng cửa cáp treo đưa du khách đến khu vực núi Apharwat.

Khu nghỉ dưỡng Gulmarg thu hút hàng chục nghìn du khách và những người thích trượt tuyết mỗi năm.

Hiện khu vực này đang bị tuyết bao phủ dày hàng chục cm sau nhiều ngày tuyết rơi liên tục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.