Ấn Độ phát hiện một khối hổ phách lớn nhất lịch sử

Các nhà nghiên cứu hóa thạch quốc tế vừa phát hiện một hổ phách có trọng lượng lên tới 150kg tại tỉnh Gujarat, miền tây Ấn Độ.
Các nhà nghiên cứu hóa thạch quốc tế vừa phát hiện một hổ phách có trọnglượng lên tới 150 kg tại tỉnh Gujarat, miền tây Ấn Độ. Đây được cho là tấm hổphách lớn nhất trong lịch sử với hàng trăm sinh vật tiền sử trong đó và có niênđại khoảng 52 triệu năm.

Nhà khảo cổ học Rogers Rooster, thuộc Đại học Bonn (Đức) cho biết đã tìmthấy trong tấm hổ phách rất nhiều sinh vật cổ đại như ong, nhện, mối, muỗi,kiến, ruồi...Mặc dù có niên đại tới 52 triệu năm tuy nhiên hổ phách vẫn giữ đượctrạng thái hoàn chỉnh.

Hiện tại, các nhà khoa học đã xác định được có hơn 700 loài động vật chânđốt, một số loài côn trùng, động vật giáp xác trong tấm hổ phách.

Hổ phách là chứng cứ cổ nhất giúp giới khoa học tìm hiểu rừng nhiệt đớichâu Á. Nghiên cứu phát hiện tấm hổ phách này có mối quan hệ với một cây gỗ cứngcó tên gọi Dipterocarpus. Gỗ cứng Dipterocarpus chiếm 80% trong các khu rừng rậmở Đông Nam Á.

Ngoài ra, tại khu vực phát hiện hổ phách các nhà khoa học cũng tìm thấyhóa thạch của loài cây gỗ cứng này.

Việc phát hiện những côn trùng trong hổ phách giúp giới khoa học giảithích sự sống trước khi mảng Ấn Độ va chạm với châu Á, và chứng minh được rằngsự dung hợp giữa các động vật đã đạt tới mức độ tương đối cao.

Mảng Ấn Độ đã từng liên kết với châu Phi, tuy nhiên bắt đầu phân tách cáchngày nay 160 triệu năm.

Tính đến thời điểm hiện tại nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tìm được 100chủng động vật chân đốt khác nhau, trong đó có một số loài có mối quan hệ gầngũi với những loài động vật sống ở châu Phi và Madagascar./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục