Ấn Độ quyết định chuyển Đại sứ quán tại Yemen tới Djibouti

Báo The Times of India đưa tin do tình hình an ninh tại thủ đô Sanaa của Yemen ngày càng trở nên tồi tệ, nên Ấn Độ đã chuyển Đại sứ quán tại Yemen tới Djibouti hôm 15/4.
Ấn Độ quyết định chuyển Đại sứ quán tại Yemen tới Djibouti ảnh 1Hiện trường khu vực oanh tạc của Saudi Arabia chống Houthi ở khu vực Ras Imran area, phía tây thành phố Aden. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TTXVN/Reuters đưa tin, báo The Times of India ngày 20/4 đưa tin do tình hình an ninh tại thủ đô Sanaa của Yemen ngày càng trở nên tồi tệ, nên Ấn Độ đã chuyển Đại sứ quán tại Yemen tới Djibouti hôm 15/4.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã báo cáo với Hạ viện nước này về quyết định di chuyển Đại sứ quán từ Yemen tới Djibouti, đồng thời cho biết chiến dịch sơ tán công dân khỏi Yemen đã hoàn tất thành công.

Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tiếp tục hoạt động từ Djibouti cho đến khi tình hình Yemen trở lại bình thường.

Theo bà Swaraj, Ấn Độ đã sơ tán 6.688 người khỏi Yemen, trong đó có 4.741 người Ấn Độ và 1.947 người nước ngoài (nhờ Ấn Độ giúp sơ tán) bằng đường không và đường biển.

Liên quan tới diễn biến tại Yemen, một cuộc không kích nhằm vào cơ sở tên lửa Scud ở thủ đô Sanaa cùng ngày đã gây ra nổ lớn.

Đây là vụ nổ lớn nhất trong hơn ba tuần tiến hành chiến dịch không kích do Saudi Arabia đứng đầu nhằm chống lại lực lượng phiến quân Houthi dòng Hồi giáo Shi'ite ở Sanaa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.