Ông Akbaruddin cho biết kể từ sau thành công của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 nămquan hệ Đối thoại Ấn Độ-ASEAN tại thủ đô New Delhi hồi tháng 12/2012, Ấn Độ tiếptục triển khai các cuộc tiếp xúc với các nước ASEAN một cách tích cực hơn.
Đến nay, Ấn Độ và ASEAN có 25 cơ chế hợp tác, trong đó có 6 cơ chế ở cấp bộtrưởng. Các cơ chế tiếp xúc ở cấp bộ trưởng bao gồm các lĩnh vực ngoại giao,thương mại, nông nghiệp, du lịch, môi trường, năng lượng mới và tái tạo. Cáccuộc tiếp xúc giữa người dân cũng được tăng cường.
Ấn Độ hy vọng trong năm naysẽ đón 250 sinh viên các nước ASEAN tới thăm Ấn Độ; 20 nhà báo ASEAN đã tới thămẤn Độ đầu năm và 20 nhà báo nữa sẽ tới thăm Ấn Độ vào cuối năm nay. Đây là mộtphần trong chương trình hợp tác trao đổi truyền thông giữa Ấn Độ và ASEAN.
Theo ông Akbaruddin, Ấn Độ tiếp tục triển khai khóa đào tạo đặc biệt dành chocác nhà ngoại giao ASEAN tại Học viện ngoại giao Ấn Độ. Hiện Ấn Độ đã dành 1.100học bổng theo chương trình Hợp tác kỹ thuật và kinh tế Ấn Độ cho các nước ASEAN.Ấn Độ cũng đang xem xét khả năng thành lập thêm các trung tâm tiếng Anh tạiCampuchia, Lào và Việt Nam.
Vào tháng Bảy tới, hội nghị Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ sẽ diễn ra tại NewDelhi... Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và ASEAN tăng trưởng mạnh, đạt 79 tỷUSD trong năm 2012, tăng hơn 37% so với năm 2011. Hai bên đang phấn đấu đạt tổngkim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2015./.