Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối không Akash

Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối không Akash, có tầm bắn 25 km, có khả năng mang đầu đạn nặng tới 60kg tại bãi thử Chandipur.
Sáng 6/6, nước này đã thử thành công tên lửa đất đối không Akash tại bãi thửChandipur. Đây là lần thứ năm Ấn Độ thử tên lửa phòng không trong vòng hai tuầnqua.

Một quan chức cấp cao thuộc Tổ chức Nghiên cứu phát triển quốc phòng Ấn Độ(DRDO) cho biết, tên lửa Akash của Không quân Ấn Độ được phóng đi từ giànphóng di động tổng hợp III (Complex-III), đã đánh chặn thành công một mục tiêugiả định tại độ cao được xác định trên biển.

Tên lửa Akash có tầm bắn 25 km, có khả năng mang đầu đạn nặng tới 60kg vàcó thể tấn công cùng một lúc nhiều mục tiêu. Vụ thử tên lửa này là một phầntrong các cuộc tập trận phòng không thường nhật của Ấn Độ, tương tự các vụ thửđược tiến hành trong các ngày 24, 26, 28/5 và 1/6 vừa qua.

Công trình phát triển tên lửa Akash được Ấn Độ triển khai từ thập niên1990. Sau nhiều lần thử nghiệm, hệ thống vũ khí này đã được chuyển giao cho cáclực lượng vũ trang Ấn Độ từ năm 2008.

Hệ thống tên lửa Akash được giới chuyên gia so sánh với hệ thống tên lửađất đối không Patriot MIM-104 của Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.