Ấn Độ và Mỹ đối thoại tìm biện pháp bảo vệ không gian mạng

Ấn Độ và Mỹ tổ chức đối thoại về an ninh mạng trong bối cảnh các ngành kinh tế kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ tại Mỹ và Ấn Độ đang triển khai hiện chương trình “Ấn Độ kỹ thuật số."
Ấn Độ và Mỹ đối thoại tìm biện pháp bảo vệ không gian mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: lapercygo.com)

Ấn Độ và Mỹ đang tiến hành cuộc đối thoại về an ninh mạng nhằm tìm biện pháp bảo vệ không gian mạng trong bối cảnh các ngành kinh tế kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ tại Mỹ và tại Ấn Độ đang triển khai hiện chương trình “Ấn Độ kỹ thuật số.”

Cuộc đối thoại diễn ra tại Mỹ, với sự tham gia của phái đoàn Ấn Độ do Phó Cố vấn an ninh quốc gia Arvind Gupta dẫn đầu.

Bên cạnh việc thảo luận các biện pháp bảo vệ không gian mạng trước cuộc tấn công mạng của “tội phạm” thuộc nhà nước và phi nhà nước, cũng như việc các nhóm khủng bố sử dụng mạng truyền thông xã hội để tuyên truyền và lối kéo các phần tử cực đoan, phía Ấn Độ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Mỹ để bảo vệ an ninh mạng trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số.

Các quan chức Ấn Độ cho biết hợp tác về an ninh mạng đang nổi lên như một yếu tố chính trong quan hệ song phương Ấn-Mỹ.

Cuộc đối thoại an ninh mạng trên đã đạt được bước tiến quan trọng trước chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới thành phố San Francisco của Mỹ từ 26-27/9, nơi ông sẽ tham dự nhiều cuộc gặp với các quan chức cấp cao “thung lũng Silicon,” trong đó có cuộc gặp với lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ thông tin lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.