Ấn Độ và Qatar ký nhiều thỏa thuận hợp tác song phương

Ấn Độ và Qatar nhất trí tăng cường thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại - đầu tư và trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ hai ngày 24 và 25/3, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Pranab Mukherjee, gặp Phó Tổng thống Mohammad Hamid Ansari, Thủ tướng Narendra Modi và Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj.

Trong các cuộc gặp, lãnh đạo hai bên đã đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, nhất trí tăng cường thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại - đầu tư và trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân.

Hai bên đã ký sáu Bản ghi nhớ (MoU) gồm chuyển giao tù nhân bị kết án; hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa Bộ Khoa học Trái Đất và Cục Khí tượng Qatar; trao đổi và đào tạo sinh viên giữa học viện ngoại giao hai nước; hợp tác trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình; tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo The Times of India, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani nhấn mạnh Chính phủ mới tại Ấn Độ đang triển khai nhiều sáng kiến, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, rất hấp dẫn và đáng khích lệ. Qatar tin trưởng vào nền kinh tế Ấn Độ và sẽ đầu tư vào nước này.

Theo Quốc vương Al Thani, quan hệ giữa Qatar và Ấn Độ không giới hạn ở lĩnh vực khí đốt. Hiện có tới 631.000 người Ấn Độ đang làm việc tại Qatar, song tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn chưa được khai thác hết.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho rằng chuyến thăm của Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani đã mở ra cánh cửa mới cho đầu tư và thương mại song phương.

Hiện nay, xuất khẩu của Ấn Độ sang Qatar tăng đáng kể, chủ yếu là thực phẩm và vật liệu xây dựng. Ấn Độ cũng đang đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Qatar trên cơ sở Thỏa thuận khung giữa Ấn Độ với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục