Ấn Độ: Lại xảy ra đọ súng, hai kẻ khủng bố đang ẩn náu

Ấn Độ: Xảy ra vụ đọ súng mới, hai kẻ khủng bố vẫn đang ẩn náu

Theo thông báo, sau vụ tấn công, nhiều khả năng có 2 tay súng khủng bố vẫn ấn náu trong căn cứ không quân Pathankot và chúng đã nổ súng để kháng cự.
Ấn Độ: Xảy ra vụ đọ súng mới, hai kẻ khủng bố vẫn đang ẩn náu ảnh 1Lực lượng binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: ndtv.com)

Cảnh sát tại bang Punjab của Ấn Độ chiều 3/1 cho biết một vụ nổ súng mới lại xảy ra tại căn cứ không quân Pathankot, nơi đã xảy ra vụ tấn công khủng bố vào ngày hôm trước làm 7 nhân viên an ninh thiệt mạng và 4 kẻ tấn công bị tiêu diệt.

Theo thông báo, nhiều khả năng có 2 tay súng khủng bố vẫn ấn náu trong căn cứ không quân này và chúng đã nổ súng để kháng cự.

Giới chức Ấn Độ xác nhận cho biết số nhân viên an ninh bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố một ngày trước đó đã lên đến 7 người. Trong số các binh sỹ thiệt mạng, 3 người bị chết tại chỗ và 12 người khác bị thương khi đấu súng với những kẻ tấn công khủng bố vào căn cứ không quân ở Pathankot.

Theo một quan chức cảnh sát, trong số 12 nhân viên an ninh bị thương, có 4 người bị chết tại bệnh viên do vết thương quá nặng, trong đó có một sỹ quan quân đội cấp bậc trung tá.

Hiện, 8 nhân viên an ninh bị thương khác vẫn đang được điều trị, một số người trong đó đang trong tình trạng nguy kịch. Toàn bộ 4 kẻ tấn công tình nghi là người Pakistan đã bị thiệt mạng sau 14 giờ đọ súng với lực lượng an ninh Ấn Độ.

Theo giới chức và truyền thông Ấn Độ, nhóm vũ trang Jaish-e-Mohammed, có trụ sở tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, đã tiến hành vụ tấn công trên.

Vụ tấn công trên có nguy cơ gây phương hại tới việc cải thiện quan hệ giữa Ấn Độ với Pakistan.

Vụ tấn công diễn ra chỉ một tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử không loan báo trước tới Pakistan để hội kiến Thủ tướng Nawaz Sharif.

Đó là chuyến viếng thăm Pakistan đầu tiên của một vị thủ tướng Ấn Độ trong hơn 10 năm và được xem là dấu hiệu tan băng trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng có vũ khí hạt nhân.

Trước đó, hồi tháng 7/2014, ba tay súng được cho thuộc nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan đã tấn công vào bang Punjab, sát hại 7 người, trong đó có 4 nhân viên cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.