An Giang hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông Châu Đốc

Vụ sạt lở ở bờ Tây sông Châu Đốc không gây thiệt hại về người nhưng làm 1 xe lu, 1 phà máy bơm cát và 2,1 tấn sắt của đơn vị thi công bị chìm xuống kênh, ước tính thiệt hại gần 4 tỷ đồng.
An Giang hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông Châu Đốc ảnh 1Hiện trường tình trạng sạt lở tại bờ Tây sông Châu Đốc, đoạn thuộc tổ 3, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chiều 24/11, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó Biến đổi khí hậu-Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang đã đi kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ Tây sông Châu Đốc, đoạn thuộc tổ 3, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở khắc phục hậu quả.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt đã đến thăm hỏi, trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Cừu Thị Thấm (có nhà bị sập hoàn toàn) và 4 hộ có nhà bị ảnh hưởng do sạt lở phải di dời mỗi hộ 3 triệu đồng (từ nguồn quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang).

Chia sẻ với những khó khăn người dân đang gặp phải, lãnh đạo tỉnh An Giang đã động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân huyện An Phú sớm xem xét, bố trí, hỗ trợ nền tái định cư cho các hộ dân tại khu dân cư dành cho người dân bị ảnh hưởng sạt lở theo quy định; đồng thời phối hợp với Trung tâm quan trắc kỹ thuật tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) theo dõi diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó, di dời người, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.

Ủy ban Nhân dân huyện An Phú thông báo đến các hộ dân ở gần khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra; vận động các hộ dân chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời đến nơi an toàn khi sạt lở xảy ra.

[An Giang: Sạt lở đường dẫn lên cầu, nhiều tài sản chìm xuống kênh]

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 22/11, tại bờ Tây sông Châu Đốc, thuộc khu vực đang thi công cầu Chắc Rè, đoạn thuộc tổ 3, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã xảy ra sạt lở đất. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 150m, ăn sâu vào bờ khoảng 30m, làm lở hoàn toàn phía Nam đường dẫn lên cầu Chắc Rè và một phần đường giao thông nông thôn qua khu vực này bị sụp xuống kênh.

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng làm 1 xe lu, 1 phà máy bơm cát và 2,1 tấn sắt của đơn vị thi công bị chìm xuống kênh, ước tính thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, vụ sạt lở còn làm ảnh hưởng đến 5 hộ dân sống gần đó, trong đó có 1 căn nhà (nhà của bà Cừu Thị Thấm) bị sập hoàn toàn xuống kênh, 1 căn nhà (nhà của ông Cừu Lưu Lợi) bị sập một phần và nhiều tài sản có giá trị khác của người dân bị chìm, hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở xảy ra, các lực lượng chức năng của huyện An Phú và xã Vĩnh Hội Đông đã kịp thời có mặt, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực sạt lở nguy hiểm di dời người và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời kéo dây, lắp đặt biển báo tạm; cắt cử lực lượng túc trực, tiếp tục theo dõi để cảnh báo kịp thời cho người dân biết diễn biến sạt lở; đồng thời mở đường đi tạm cho người dân qua lại.

Ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó Biến đổi khí hậu-Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông cong, dòng chảy áp sát vào bờ, mái sông thẳng đứng, nền đất yếu.

Theo ông Khanh, các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn, về lâu dài, địa phương sẽ xem xét bố trí chỗ ở ổn định cho người dân nếu bà con có nhu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.