An Giang: Phong tỏa nhiều địa điểm ổ dịch Long Bình theo Chỉ thị 16

Từ 7 giờ ngày 8/7 đến ngày 18/7/2021, huyện An Phú sẽ phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại một số địa điểm trên địa bàn thị trấn Long Bình.
An Giang: Phong tỏa nhiều địa điểm ổ dịch Long Bình theo Chỉ thị 16 ảnh 1Khu vực chợ của thị trấn Long Bình bị phong tỏa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 8/7, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, huyện thiết lập các vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng, chống dịch COVID-19 ở nhiều khu vực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Từ 7 giờ ngày 8/7 đến ngày 18/7, huyện An Phú sẽ phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại một số địa điểm trên địa bàn thị trấn Long Bình.

Cụ thể, tại ấp Tân Khánh, phong tỏa tổ 22 và một phần tổ 23, đường 957, từ Cửa hàng điện thoại di động Kim Lợi cũ đến cửa hàng vật tư nông nghiệp của ông Nguyễn Chí Lộc; phong tỏa từ tổ 1 đến tổ 11 (ấp Tân Khánh) từ ranh giới ấp Tân Bình đến nhà ông Nguyễn Văn Ánh, Huỳnh Văn Nhiều.

Tại ấp Tân Bình, phong tỏa tổ 7 và tổ 8; tại ấp Tân Thạnh, phong tỏa từ tổ 1 đến tổ 5 và một phần tổ 6 từ ranh giới Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Long Bình đến nhà kho của ông Nguyễn Văn Khai.

[An Giang: Giãn cách xã hội toàn bộ Khu Công nghiệp Bình Long]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú cho biết, thời gian phong tỏa các khu vực trên có thể kéo dài thêm nếu phát sinh trường hợp mắc bệnh mới. Huyện đã giao các đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát 24/24 giờ đối với địa điểm phong tỏa nêu trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Thị trấn Long Bình, huyện An Phú là địa phương đầu tiên trong tỉnh An Giang ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, đồng thời là địa phương có tổng số ca mắc cao nhất trong tỉnh với 47 ca.

Trong ngày 7/7, An Giang phát hiện thêm 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện An Phú có 13 trường hợp liên quan đến chuỗi của ca bệnh tại thị trấn Long Bình.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trước đó huyện An Phú đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn địa bàn huyện An Phú từ ngày 6/7 đến ngày 9/7 để phòng, chống dịch bệnh.

Huyện cũng đã áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhiều khu vực ở thị trấn Long Bình từ ngày 1-10/7 và xã Khánh Bình từ ngày 4-14/7 để dập dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục