Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Hà Nội có mưa rào và dông

Qua theo dõi trên ảnh radar và vệ tinh, tại trung tâm Hà Nội đang có những ổ mây đối lưu phát triển; dự kiến sáng nay, các ổ mây này có khả năng gây mưa rào và dông.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Hà Nội có mưa rào và dông ảnh 1Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, qua theo dõi trên ảnh radar và ảnh vệ tinh, tại trung tâm thành phố Hà Nội đang có những ổ mây đối lưu phát triển. Dự báo trong sáng nay, các ổ mây này có khả năng gây mưa rào và dông tại quận trung tâm thành phố và các vùng lân cận.

Hồi 1 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão Fung-Wong ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc (hướng ra phía ngoài Biển Đông), mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1 giờ ngày 22/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,4 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 150km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 20/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và rải rác có dông, Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục