Argentina tố cáo các lực lượng thù địch gây bất ổn kinh tế

Bộ trưởng kinh tế Argentina ngày 31/7 đã lên án các thế lực thù địch tiến hành chiến dịch xuyên tạc nhằm gây bất ổn kinh tế tại nước này.
Argentina tố cáo các lực lượng thù địch gây bất ổn kinh tế ảnh 1Bộ trưởng Axcell Kiciloff phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả đàm phán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Bộ trưởng Kinh tế Argentina Axel Kicillof ngày 31/7 đã bác bỏ những luận điệu cho rằng Argentina bị vỡ nợ, đồng thời lên án các thế lực thù địch tiến hành chiến dịch xuyên tạc nhằm gây bất ổn kinh tế tại nước này.

Ông Kicillof đã chủ trì cuộc họp báo tại thủ đô Buenos Aires một ngày sau khi Argentina và một nhóm chủ nợ (những đối tác không tham gia các đợt tái cơ cấu nợ do Argentina triển khai sau khi bị vỡ nợ năm 2001) không đạt được thỏa thuận về thanh toán nợ, khiến quốc gia Nam Mỹ này không thể trả nợ cho các chủ trái phiếu đã đồng ý tham gia tái cơ cấu nợ trước đó.

Theo Bộ trưởng Kicillof, vỡ nợ là trường hợp con nợ không thể thực hiện cam kết trả nợ và phải hoãn thanh toán cho các chủ nợ.

Argentina không rơi vào hoàn cảnh đó vì ngay tháng trước, nước này đã thanh toán trên 1 tỷ USD cho những chủ trái phiếu chấp nhận tái cơ cấu nợ các năm 2005 và 2010.

Cũng theo người đứng đầu ngành kinh tế Argentina, Buenos Aires đang trải qua tình huống chưa từng xảy ra trên thế giới vì vấn đề không nằm ở khả năng thanh toán nợ của Argentina mà ở phán quyết của tòa án Mỹ.

Ông nhấn mạnh Argentina rất quyết tâm trả nợ nhưng không thể thực hiện cam kết vì hiện đang có một chiến dịch bôi nhọ hình ảnh của Argentina, rêu rao rằng Argentina bị vỡ nợ nhằm gây bất ổn, hoảng loạn và sợ hãi.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Argentina Cristina Ferrnandez kêu gọi người dân bình tĩnh và khẳng định nước này sẽ sử dụng tất cả các công cụ pháp lý để giải quyết vụ việc.

Chánh văn phòng tổng thống Argentina Jorge Capitanich chỉ trích thẩm phán Mỹ Thomas Griesa và luật sư Dan Pollack "thiếu năng lực," đồng thời tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên tòa án quốc tế.

Thẩm phán Griesa là người ra phán quyết yêu cầu Argentina phải chi trả toàn bộ tiền nợ cho hai quỹ đầu tư NML Capital và Aurelius Capital Management của Mỹ, trước khi trả nợ cho các chủ trái phiếu đã đồng ý tái cơ cấu nợ. Còn luật sư Dan Pollack là trung gian đàm phán giữa Argentina và hai quỹ đầu tư trên do thẩm phán Griesa chỉ định.

Cuối tháng Sáu vừa qua, Argentina chuyển khoản 539 triệu USD vào tài khoản của Ngân hàng New York để trả các chủ trái phiếu tham gia tái cơ cấu nợ, nhưng số tiền này đã bị đóng băng theo lệnh của ông Griesa.

Tại Mỹ, hầu hết dư luận đều bày tỏ sự ủng hộ với Argentina. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố phản đối phán quyết song vẫn kêu gọi Argentina nỗ lực đạt được thỏa thuận với các chủ nợ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho rằng cải thiện quan hệ với các chủ nợ là một vấn đề thuộc về lợi ích của Argentina.

Hơn 100 chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới, trong đó có cả nhà kinh tế từng đạt giải Nobel Robert Solow, đã gửi thư lên Quốc hội Mỹ đề nghị can thiệp.

Trong thư, các chuyên gia nhận định phán quyết của tòa án Mỹ đã gây ra "mối nguy hiểm mang tính đạo đức" khi giúp các chủ nợ được thanh toán đầy đủ bất chấp động thái này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho các con nợ.

Các chuyên gia cảnh báo phán quyết có thể gây ra thiệt hại kinh tế không cần thiết đối với hệ thống tài chính quốc tế cũng như lợi ích kinh tế của Mỹ tại Argentina.

Theo tin mới nhất, ngày 31/7, thẩm phán Thomas Griesa đã triệu tập cuộc gặp trong ngày 1/8 tại New York (Mỹ) giữa các đại diện của chính phủ Argentina và các quỹ đầu tư nhằm tìm ra giải pháp cho tranh chấp.

Cùng ngày, các cổ phiếu của Argentina giảm mạnh trên thị trường chứng khoán sau khi tăng mạnh một ngày trước đó do các nhà đầu tư tin tưởng về khả năng đạt được thỏa thuận thanh toán nợ giữa Argentina và các “quỹ kền kền”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.