Bảo tồn gấu túi mũi lông

Australia bảo tồn gấu túi mũi lông phương Bắc

Hình ảnh về những bước đi của chú gấu túi mũ lông phương Bắc con giúp đánh giá quãng thời gian gấu con sống bên trong túi.
Các nhà khoa học Australia đã ghi lại được "những bước đi đầu tiên mang tính lịch sử" của một chú gấu túi mũ lông phương Bắc con, một trong những loài thú có túi quý hiếm nhất hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Hình ảnh về những bước đi đầu tiên của chú gấu con nhằm khám phá thế giới bên ngoài chiếc túi da ở bụng gấu mẹ đã được các nhà khoa học thuộc Cục quản lý môi trường và tài nguyên Australia ghi lại tại Trung tâm bảo tồn động vật Richard Underwood ở gần St George.

Đây là chú gấu túi con đầu tiên thuộc loài này được sinh ra bên ngoài quần thể gấu túi mũi lông phương Bắc ở Epping Forest National Park trong vòng 50 năm qua.

Tại Australia có ba loài gấu túi: gấu túi thường (mõm không có lông), gấu túi mũi lông phương Nam và gấu túi mũi lông phương Bắc hiện đang bị đe dọa.

Gấu túi mũi lông phương Bắc (tên khoa học Lasiorhinus krefftii) là loài gấu túi to lớn quý hiếm trên thế giới, có địa bàn sinh sống chủ yếu tại các bang New South Wales, Victoria và Queensland của Australia, được thổ dân bản địa gọi là Yaminon.

Loài gấu túi này có thân thể to bè phủ đầy lông mịn màu nâu xám, những cái chân ngắn bước đi vụng về và móng vuốt dài có thể đào đường hầm dưới lòng đất. Đặc biệt, đúng như tên gọi, mũi chúng nhọn giống mũi heo phủ đầy lông mềm và ngắn có thể dễ dàng đánh hơi trong bóng tối.

Gấu túi mũi lông phương Bắc sinh sản rất nhanh, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 140 cá thể còn sống tại Australia. Trong những năm 1980, tại Epping Forest National Park có khoảng 40 gấu túi mũi lông phương Bắc và đến năm 2009 đã phát triển lên 138 con.

Tại khu bảo tồn mới được xây dựng đã xác nhận sự ra đời của hai cá thể gấu túi mũi lông phương Bắc con vào giữa năm nay. Tuy nhiên, đây là những hình ảnh đầu tiên của một trong số các con non này, qua đó giúp các nhà khoa học đánh giá quãng thời gian gấu con sống bên trong túi da ở bụng gấu mẹ, đồng thời khẳng định gấu mẹ cũng để gấu con ở trong hang khi ra ngoài kiếm thức ăn giống như các loài gấu túi khác.

Bộ trưởng Môi trường Australia Vicky Darling cho biết rất nhiều người đã rất lo lắng chờ đợi sau khi những chú gấu túi mũi lông phương Bắc đầu tiên được đưa đến khu bảo tồn Richard Underwood hai năm trước đây. Hiện họ có thể thở phào nhẹ nhõm khi được chứng kiến những bước đi tự lập đầu tiên của thế hệ kế tiếp, báo hiệu một quần thể gấu túi mũi lông thứ hai đang hình thành ở "xứ sở chuột túi"./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục