Australia bắt giữ một nghi can tài trợ khủng bố ở Syria

Sáng 25/9, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) đã bắt giữ một đối tượng bị tình nghi tài trợ cho hoạt động khủng bố ở Syria.
Australia bắt giữ một nghi can tài trợ khủng bố ở Syria ảnh 1Robert Louis Maestracci bị bắt vì bị tình nghi tài trợ khủng bố. (Nguồn: News)

Sáng 25/9, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) đã bắt giữ một đối tượng bị tình nghi tài trợ cho hoạt động khủng bố ở Syria.

Robert Louis Maestracci, 32 tuổi, ở Kingston, phía Nam Brisbane, bang Queensland bị cáo buộc giữ 7.000 AUD trong tài khoản ngân hàng để tài trợ cho các nhóm khủng bố ở Syria.

Hiện nhà chức trách Australia đang mở rộng điều tra vụ việc.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Australia đang lo ngại về nguy cơ khủng bố trong nước khi ngày càng nhiều đối tượng quá khích “xuất đầu lộ diện.”

Sáng cùng ngày, tại Bella Vista ở Tây Bắc Sydney, một nhân viên thuộc lực lượng quốc phòng Australia đã bị hai người đàn ông tấn công và đe dọa chặt đầu.

Gia đình của các nhân viên lực lượng quốc phòng cũng được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi hai người đàn ông tới nhà một nhân viên để đe dọa.

Trước đó, hai nhân viên cảnh sát bang Victoria đã bắn hạ một nghi can khủng bố khi bị đối tượng này tấn công bằng dao bên ngoài một đồn cảnh sát ở Melbourne./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.