Australia cấm công dân tới nơi do nhóm IS đang kiểm soát

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã sử dụng các đạo luật chống khủng bố cứng rắn mới để ngăn cản công dân nước này tới tỉnh al-Raqqa của Syria.
Australia cấm công dân tới nơi do nhóm IS đang kiểm soát ảnh 1Phiến quân IS. (Nguồn: news.com.au)

Theo AP, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 4/12 đã sử dụng các đạo luật chống khủng bố cứng rắn mới để ngăn cản công dân nước này tới tỉnh al-Raqqa của Syria do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang kiểm soát khu vực này.

Tháng 10 vừa qua, Quốc hội Australia đã thông qua một loạt đạo luật làm cơ sở để truy tố những công dân nước này chiến đấu cùng phiến quân tại Syria, Iraq và sau đó trở về nước. Trong khi Ngoại trưởng Bishop được quyền xác định các khu vực là điểm nóng khủng bố để áp dụng lệnh cấm trên, trừ trường hợp có lý do hợp pháp.

Bà Bishop cho biết bà đã hủy bỏ 75 hộ chiếu và từ chối cấp 10 hộ chiếu khác để ngăn chặn các phần tử cực đoan rời khỏi Australia để tới các khu vực xung đột.

Với quyết định trên, tỉnh al-Raqqa là khu vực đầu tiên trên thế giới trở thành mục tiêu của một lệnh cấm kiểu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.