Australia đóng cửa trại tị nạn thứ 11 trong vòng một năm

Chính phủ Australia vừa thông báo sắp đóng cửa thêm một trung tâm tạm giữ người tị nạn do chính sách ngăn chặn dòng người tị nạn đổ vào Australia bằng đường biển đã bước đầu thành công.
Australia đóng cửa trại tị nạn thứ 11 trong vòng một năm ảnh 1Một trại tị nạn đóng cửa. (Nguồn: AAP)

Chính phủ Australia vừa thông báo sắp đóng cửa thêm một trung tâm tạm giữ người tị nạn do chính sách ngăn chặn dòng người tị nạn đổ vào Australia bằng đường biển đã bước đầu thành công.

Bộ trưởng Di trú Peter Dutton cho biết khu Trung tâm Bladin Alternative ở Darwin sẽ đóng cửa từ ngày 7/4. Toàn bộ số người tị nạn tại trung tâm sẽ được chuyển tới các cơ sở khác, hoặc được đưa về cộng đồng nếu đủ điều kiện, hoặc cấp thị thực (visa) chờ xét duyệt.

Theo ông Dutton, động thái này sẽ giúp người đóng thuế tiết kiệm được hơn 18 triệu AUD (14,12 triệu USD) mỗi năm tính riêng chi phí thuê địa điểm.

Ông Dutton nhấn mạnh đây là cơ sở tạm giữ thứ 11 được đóng cửa trong một năm qua, cho thấy sự thành công của chính sách ngăn chặn người tị nạn mà chính quyền Thủ tướng Tony Abbott đang tiến hành.

Chính quyền Công đảng đối lập đã mở trung tâm này hồi tháng 6/2013 để đối phó với tình trạng dòng người di cư tới Australia qua đường biển tăng mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.