Australia dự báo mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam và miền Đông

Theo thống kê, trong những ngày qua, lũ lụt tại bang New South Wales và Victoria đã khiến 5 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải xin hỗ trợ, hàng trăm người cần được giải cứu do nước dâng cao.
Australia dự báo mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam và miền Đông ảnh 1Người dân dọn bùn sau mưa lũ tại ngoại ô thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia ngày 15/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/10, Cục Khí tượng Australia dự báo mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực rộng lớn ở miền Nam và miền Đông của nước này, trong khi lũ lụt tiếp diễn tại 2 bang đông dân nhất là New South Wales (NSW) và Victoria.

Cục Khí tượng đưa ra cảnh báo thời tiết nghiêm trọng đối với khu vực trải dài 320km biển phía Bắc bang New South Wales, bao gồm cả thành phố Lismore.

Trước đó, Lismore nằm trong số những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất khi lũ lụt hoành hoành tại miền Đông Australia vào tháng Ba vừa qua, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

[Australia và Hy Lạp ngập lụt diện rộng do những trận mưa lớn]

Cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa trong 24 giờ tới trong toàn khu vực là 300mm, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét do mưa lớn cục bộ.

Tổng cộng có 122 cảnh báo lũ lụt tại bang New South Wales, bang đông dân nhất của Australia.

Khu vực phía Đông Bắc gần thị trấn Moree và khu vực biên giới phía Nam quanh thị trấn Moama, cách thành phố Sydney khoảng 780km, được dự báo là những nơi ngập nặng nhất.

Hình ảnh do cơ quan dịch vụ khẩn cấp công bố cho thấy phần lớn thị trấn Moree đã ngập nước, trong khi người dân sinh sống gần các con sông của bang New South Wales đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Trong khi đó, bang Victoria có 67 cảnh báo lũ lụt. Nhà chức trách đã hối thúc người dân tại khu vực Kerang và Echuca (thị trấn 15.000 dân ở ven sông Murray - con sông dài nhất Australia) sơ tán.

Mực nước sông Murray đã dâng cao tới khoảng 94,8m, tương đương mức lụt năm 1993, và được dự báo sẽ đạt đỉnh khoảng 95m trong ngày 23/10.

Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp bang Victoria ước tính khoảng 750 người đã được giải cứu trên toàn bang trong 10 ngày qua.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 22/10 cho biết hàng trăm binh sỹ của Lực lượng Phòng vệ Australia đang tham gia công tác cứu trợ tại bang New South Wales và Victoria.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Albanese đã cùng Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews thị sát các khu vực ngập lụt của bang này.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers ngày 21/10 nhận định lũ lụt trên diện rộng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của Australia và khiến lạm phát leo thang.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Australia hứng chịu hiện tượng thời tiết La Nina gây mưa lớn.

Theo thống kê, trong những ngày qua, lũ lụt tại bang New South Wales và Victoria đã khiến 5 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải xin hỗ trợ, hàng trăm người cần được giải cứu do nước dâng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục