Australia kết thúc chiến dịch không kích IS, rút 6 tiêm kích về nước

Australia thông báo kết thúc chiến dịch không kích IS tại Iraq và Syria, đồng thời rút 6 chiến đấu cơ Super Hornet về nước sau 3 năm tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu tại Trung Đông.
Australia kết thúc chiến dịch không kích IS, rút 6 tiêm kích về nước ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuter đưa tin, ngày 22/12, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne thông báo nước này sẽ kết thúc các chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, đồng thời rút 6 chiến đấu cơ Super Hornet về nước sau 3 năm tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu tại Trung Đông.

Quyết định này được đưa ra sau khi Iraq tuyên bố giành chiến thắng trước IS.

[Australia sẽ tham gia vào cuộc xung đột nếu Triều Tiên tấn công Mỹ]

Bà Marise Payne nói: “Sau các cuộc thảo luận với Iraq và các thành viên trong liên quân, Chính phủ Australia đã quyết định chúng ta sẽ rút 6 chiến đấu cơ Super Hornet khỏi Trung Đông”.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Australia đồng thời lưu ý nước này sẽ vẫn duy trì các chiến dịch khác, với việc 80 quân nhân hiện đang tham gia Lực lượng tác chiến đặc biệt tại Iraq sẽ tiếp tục nhiệm vụ triển khai của mình.

Hiện các binh sỹ Australia cũng đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng Iraq tại căn cứ quân sự Taji bên ngoài thủ đô Baghdad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục