Australia khởi công xây dựng trang trại điện gió trên bờ công suất lớn

Trang trại điện gió Golden Plains, nằm ở thị trấn Rokewood phía Tây vùng Geelong thuộc bang Victoria, sẽ giúp xoa dịu lo ngại về tốc độ phát triển các dự án năng lượng tái tạo của Australia hiện nay.
Australia khởi công xây dựng trang trại điện gió trên bờ công suất lớn ảnh 1Trang trại điện gió Golden Plains.(Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 19/4, Australia đã khởi công xây dựng trang trại điện gió Golden Plains với công suất 1300 MW.

Đây là một trong những trang trại điện gió trên bờ lớn nhất nước này và là một phần trong kế hoạch thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo Australia có thể đạt được mục tiêu tham vọng về khí hậu.

Trang trại điện gió Golden Plains, nằm ở thị trấn Rokewood phía Tây vùng Geelong thuộc bang Victoria, sẽ giúp xoa dịu lo ngại về tốc độ phát triển các dự án năng lượng tái tạo của Australia hiện nay, trong bối cảnh tiến độ thực hiện các dự án được cho là chưa đủ nhanh để bù đắp việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Nhà đầu tư năng lượng sạch toàn cầu TagEnergy - nhà thầu dự án Golden Plains - đã quyết định xây dựng trang trại điện gió trị giá 2 tỷ AUD (1,34 tỷ USD) thành một trang trại điện gió thương mại hoàn toàn, nghĩa là bán điện trên thị trường bán buôn thay vì kiếm doanh thu thông qua các hợp đồng mua bán điện dài hạn với khách hàng.

Theo Tập đoàn Tài chính năng lượng sạch (CEFC) của Australia, chính phủ Công đảng ước tính trang trại Golden Plains sẽ đáp ứng 9% nhu cầu điện của bang Victora, đồng thời giúp cắt giảm 770.000 tấn CO2 mỗi năm, tức là hơn 23 triệu tấn trong vòng đời 30 năm của trang trại này.

CEFC hiện đã đầu tư 175 triệu AUD vào dự án này, đây là khoản đầu tư lớn nhất vào một dự án điện gió mà họ từng thực hiện. CEFC cũng kỳ vọng đây sẽ là dự án đóng góp lớn nhất vào tiến trình giảm phát thải trong danh mục đầu tư của mình.

[Yêu cầu đàm phán giá điện gió, điện Mặt Trời chuyển tiếp trước 31/3]

Bên cạnh nguồn vốn từ CEFC, Golden Plains cũng nhận được các khoản đầu tư tổng trị giá 1,8 tỷ AUD từ lĩnh vực tư nhân, trong đó có TagEnergy, khoản vay từ Ngân hàng Westpac, Ngân hàng Commonwealth, Ngân hàng Trung Quốc, Tập đoàn tài chính Mizuho (Nhật Bản), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và Cơ quan Tín dụng xuất khẩu Đan Mạch EKF.

Ông Andrew Riggs - đối tác quản lý của TagEnergy tại Australia - nhận định việc triển khai xây dựng dự án đã đánh dấu mốc quan trọng, cho thấy Australia đang trong "giai đoạn chín muồi” cho các dự án đầu tư mới.

Ông Riggs tiết lộ TagEnergy hiện đã đạt được một số thỏa thuận bao tiêu, trong đó hướng đến mục tiêu khoảng từ 60-70% số lượng hợp đồng được ký kết vào thời điểm dự án bắt đầu sản xuất điện.

Golden Plains đang hướng tới mục tiêu đi vào hoạt động vào năm 2025. Theo đó, trang trại sẽ cung cấp đủ năng lượng cho khoảng 450.000 hộ gia đình mỗi năm, con số này rất quan trọng trong việc giúp các dự án điện gió nhận được sự ủng hộ của chính quyền và các cộng đồng địa phương.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn và dự kiến sẽ tạo ra 700 việc làm. TagEnergy cho biết họ đã xin phê duyệt được gần hết các công đoạn cho giai đoạn hai, với công suất dự kiến là 576MW.

Khoảng 122 tua-bin gió, mỗi tua-bin có công suất 6,2 MW sẽ được lắp đặt trong giai đoạn đầu của dự án để sản xuất 756,4 MW năng lượng tái tạo nhằm thay thế nhiệt điện than. TagEnergy đang liên hệ với Vestas - công ty sản xuất tua-bin gió lớn nhất trên thế giới - để cung cấp các tua-bin gió cho dự án của mình.

Golden Plains là dự án đầu tiên của TagEnergy ở Australia. Giám đốc điều hành và người sáng lập toàn cầu của TagEnergy, ông Franck Woitiez, cho biết tập đoàn này đang xem xét một số dự án tiếp theo trên khắp bờ biển phía Đông của Australia.

Ông Woitiez nhấn mạnh: “Australia là địa điểm đầu tư hấp dẫn và thuận lợi cho nguồn năng lượng bền vững. Việc dần loại bỏ điện than đồng nghĩa có rất nhiều cơ hội cho các dự án sản xuất và lưu trữ năng lượng tái tạo tại đây.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục