Ba doanh nghiệp đăng xin xử lý lục bình gồm Công ty MTVThương mại-Xây dựng-Đầu tư Mekong có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty MTV Lê Chính và Công ty Xây dựng-Thương mại Thanh Sơn, cùng của Tây Ninh.
Công ty MTV Thương mại-Xây dựng-Đầu tư Mekong dự kiến sẽ đầu tưkhoảng ba tỷ đồng để đầu tư máy cắt, băng tải, máy tách nước, máy đóng gói vànhân công để xử lý lục bình. Sau khi đóng gói, lục bình sẽ có thể chế biến thànhphân mùn hoặc một số sản phẩm khác phục vụ trong nông nghiệp.
Với máy móc hiện đại và gọn, dài khoảng 20-25m, rộng từ 5-7m, vốn đầu tư khoảng1,5 tỷ đồng, Công ty MTV Lê Chính có khả năng vớt lục bìnhrất nhanh, tối thiểu cũng phải gấp ba lần các phương tiện đã thử nghiệm tại TâyNinh trước đây.
Theo đại diện công ty, sẽ chỉ mất hai tháng để hoàn chỉnh phươngtiện xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông; đồng thời, thiết bị này còn có khảnăng ép lục bình thành khối để dễ dàng vận chuyển, tiêu thụ, sử dụng sau khi đưalên bờ.
Công ty thứ ba là Công ty Xây dựng-Thương mại Thanh Sơnsẽ sử dụng băng chuyền đặt trên bờ. Băng chuyền đưa lục bình từ dưới sông lên xetải chờ tại bãi chứa, sau đó chuyển đi tiêu thụ. Băng chuyền hoạt động bảygiờ/ngày với công suất trung bình năm tấn/giờ. Lục bình vớt lên có thể được dùnglàm phân hữu cơ hoặc thức ăn gia súc.
Tuy nhiên, kinh phí trục vớt lục bìnhtrong một năm lên đến 9,2 tỷ đồng.
Theo ông Trịnh Văn Lo, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Tây Ninh, do công tácxử lý lục bình còn mới, chưa được triển khai thực hiện nên chưa đúc kết đượckinh nghiệm. Phương án của ba doanh nghiệp mới chỉ là trên lý thuyết cũng nhưmới thao tác dạng mô hình nên chưa thể khẳng định được tính khả thi.
Trước đây đã có doanh nghiệp ứng dụng máy cơ giới trục vớt lục bình tại tỉnhTây Ninh, nhưng không thành công.
Do đó, Sở sẽ phối hợp với các ban, ngành đểkiểm tra thí nghiệm thực tế của các doanh nghiệp kể trên để lựa chọn phương ántối ưu nhất, sớm giải quyết “nạn” lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông vào mùa khôtới./.