Ba Lan kỳ vọng Mỹ sẽ hỗ trợ đòi Đức bồi thường chiến tranh

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk ngày 10/1 tuyên bố nước này sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ để yêu cầu Đức trả các khoản bồi thường chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Ba Lan kỳ vọng Mỹ sẽ hỗ trợ đòi Đức bồi thường chiến tranh ảnh 1Ba Lan đã bị phá hủy nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ hai. (Nguồn: Wikipedia)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk ngày 10/1 tuyên bố nước này sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ để yêu cầu Đức trả các khoản bồi thường chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Hồi tháng 9 năm ngoái, chính phủ Ba Lan đã trình bày báo cáo toàn diện nêu chi tiết những tổn thất vật chất mà nước này phải gánh chịu trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, cùng với yêu cầu Đức bồi thường thiệt hại lên tới 1.300 tỷ euro (1.400 tỷ USD).

Tuy nhiên, chính phủ Đức cho biết vấn đề bồi thường đã được khép lại. Ba Lan sau đó đã gửi công hàm ngoại giao tới Đức, cũng như các đồng minh trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để kêu gọi hỗ trợ.

[Ba Lan phản đối việc Đức từ chối bồi thường tổn thất do chiến tranh]

Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Mularczyk cho biết bước đi tiếp theo của Warsaw nhằm đưa yêu cầu bồi thường chiến tranh trở thành một chủ đề quốc tế sẽ là hướng tới Washington.

Ông kỳ vọng vào sự hỗ trợ của Mỹ trong “vấn đề Ba Lan đòi bồi thường cho những hậu quả của Chiến tranh Thế giới thứ hai.”

Ba Lan đã bị tàn phá trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, cứ 1.000 cư dân thì có 220 người thiệt mạng do chiến sự. Khoảng 40% tài sản văn hóa của Ba Lan đã bị phá hủy.

Đức lập luận rằng các quốc gia Đông Âu đã được bồi thường trong những năm sau chiến tranh. Ba Lan đã chính thức gửi yêu cầu đòi bối thường tới Đức vào tháng 10/2022.

Hôm 3/1 vừa qua, các nhà ngoại giao Ba Lan đã đưa vụ việc lên Liên hợp quốc, yêu cầu tổ chức đa phương này hợp tác và hỗ trợ để Ba Lan có thể nhận được tiền bồi thường cho những thiệt hại do quân đội Đức gây ra trong thời gian chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục