Bắc bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng mưa tuyết, băng giá

Chiều 28/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và kèm theo mưa, gây rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Bắc bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng mưa tuyết, băng giá ảnh 1Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm trên đỉnh Fansipan. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 28/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ.

Chiều tối và đêm 28/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 13-16 độ C.

Từ đêm 28-30/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ đêm 28-30/12, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét đậm. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

[Lào Cai: Tuyết rơi dày hiếm thấy nhuộm trắng đỉnh Fansipan] 

Từ đêm 28/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động; vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 28, ngày 29/12: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa; riêng vùng núi có mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; trời rét đậm, rét hại. Gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa; gió Đông Bắc cấp 3; trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C; cao nhất từ 14-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc đêm và sáng có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, phía Nam có nơi trên 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C; phía Nam có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 4-5, có thể có gió giật mạnh cấp 6. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C; phía Nam có nơi 29-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông cấp 2-3; đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3; đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục