Bắc Bộ thời tiết ấm lên, mưa phùn về đêm và sáng sớm

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Bắc Bộ thời tiết ấm lên, mưa phùn về đêm và sáng sớm ảnh 1Thủ đô Hà Nội chìm trong sương mù. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dự báo thời tiết ngày 19/3, khu vực Bắc Bộ tiếp tục tăng nhiệt, độ ẩm luôn cao trên 70%, ban ngày nhiệt độ 24-27 độ C và trong vài ngày tới có mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xu hướng thời tiết này là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh trên cây trồng phát sinh, phát triển, nhất là đối với cây chủ lực của một số địa phương ở Bắc Bộ.

Nông dân nên thường xuyên bám sát vườn, ruộng, phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh, bón phân cân đối. Đặc biệt, nông dân cần tuân thủ nguyên tắc "4 đúng" (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng cách, đúng lúc) khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

[Bắc Bộ mưa phùn và sương mù, Nam Bộ duy trì nắng nóng diện rộng]

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 19/3: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế: phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục