Bắc Bộ trời rét, Trung Trung Bộ mưa lớn và đề phòng lũ quét

Dự báo từ ngày 28 đến đêm 29/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời rét, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.
Bắc Bộ trời rét, Trung Trung Bộ mưa lớn và đề phòng lũ quét ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 17 giờ ngày 27/11, phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam.

Dự báo từ ngày 28 đến đêm 29/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi 100-150mm, có nơi trên 170mm.

Một đợt lũ sẽ xuất hiện trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, đô thị.

Đêm 27/11, phía Tây Bắc Bộ không mưa, trời rét. Độ ẩm từ 52-96%. Nhiệt độ từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

[Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có thể xảy ra vào nửa cuối tháng 12]

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Độ ẩm từ 53-98%. Nhiệt độ từ 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ từ 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 73-96%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 18-21 độ C, ở Nam Bộ từ 22-25 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục