Bạc Liêu hoãn đón người dân, Đắk Lắk có chùm ca mắc chưa rõ nguồn lây

Bạc Liêu ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng và có yếu tố dịch tễ phức tạp nên tỉnh tạm hoãn việc đón người dân về từ vùng dịch, còn Đắk Lắk vừa phát hiện chùm 17 ca mắc mới chưa rõ nguồn lây.
Bạc Liêu hoãn đón người dân, Đắk Lắk có chùm ca mắc chưa rõ nguồn lây ảnh 1Chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân cho biết trước tình hình dịch bệnh phức tạp, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực cho việc phòng, chống dịch, đặc biệt là điều trị các ca F0, tổ chức truy vết và xét nghiệm sàng lọc toàn dân.

Do điều kiện đang khó khăn nên Bạc Liêu tạm hoãn đón người dân địa phương hiện đang bị kẹt tại các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trước đó, ngày 20/8/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 3535/UBND-KGVX, Công văn số 3536/UBND-KGVX và Công văn số 3537/UBND-KGVX gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố và Ban Liên lạc Hội đồng hương Bạc Liêu-Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu đón người dân của mình trở về (dự kiến đón 250 công dân trong đợt 1, vào ngày 25/8).

[Cách ly y tế thành phố Bạc Liêu kể từ 3 giờ sáng ngày 23/8]

Tuy nhiên, ngày 23/8, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng và có yếu tố dịch tễ phức tạp. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1370/QĐ-UBND thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tỉnh áp dụng cách ly y tế toàn thành phố Bạc Liêu; thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, kể từ 3 giờ ngày 23/8.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu thông báo đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố về việc tạm hoãn đón công dân của mình trở về địa phương.

Trước đó, ngày 21/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ký quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 0 giờ ngày 23/8 đến ngày 5/9.

Đắk Lắk: Phát hiện chùm ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết từ 16 giờ ngày 22/8 đến 16 giờ ngày 23/8, tỉnh ghi nhận thêm 38 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh trên địa bàn tỉnh lên con số 777, trong đó thành phố Buôn Ma Thuột ghi nhận chùm bệnh với 17 trường hợp mắc nhiễm tại buôn Ea Bông, xã Cư Êbur.

Trường hợp đầu tiên được ghi nhận mắc COVID-19 vào ngày 22/8 là H.B.E. (sinh năm 1968, trú tại buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột).

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm 16 trường hợp mắc COVID-19, đều là người có quan hệ gia đình với bà E. Đây là chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây và có yếu tố dịch tễ phức tạp.

Bạc Liêu hoãn đón người dân, Đắk Lắk có chùm ca mắc chưa rõ nguồn lây ảnh 2Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân buôn Ea Bông sau khi ghi nhận chùm ca bệnh tại thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Từ ngày 8-13/8, H.B.E. đã đến các điểm đông người như chợ, đám tang, sinh nhật. Ngành y tế và chính quyền địa phương đã xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho 350 hộ với gần 1.500 nhân khẩu ở buôn Ea Bông (xã Cư Êbur), đồng thời truy vết các trường hợp có liên quan và tìm ra hơn 200 trường hợp F1, hơn 300 trường hợp F2.

Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, cho biết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thành phố đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với buôn Ea Bông (xã Cư Êbur) tối thiểu 14 ngày kể từ ngày 22/8; đồng thời, áp dụng giãn cách xã hội đối với toàn xã Cư Êbur theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 24/8 cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để người dân lao động, sản xuất tại gia đình và thu hoạch nông sản theo nhóm từng hộ gia đình tại vườn, vùng sản xuất của xã.

Các phương tiện chuyên chở nông sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Buôn Êa Bôn với 350 hộ và 1500 nhân khẩu bị cách ly y tế theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, buôn cách ly với buôn, thôn. Chính quyền địa phương sẽ cung ứng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Tại các thôn, buôn còn lại của xã Cư Êbur mỗi hộ chỉ được phép đi chợ 2 lần/tuần, không được phép đi ra khỏi địa bàn xã.

Trước đó, tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận các chùm ca bệnh ngoài cộng đồng như xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ) với trên 50 ca bệnh; xã Cư Né (huyện Krông Búk) với trên 70 ca bệnh… Đặc biệt, các chùm ca bệnh đều tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tính đến tối 23/8, tỉnh Đắk Lắk đã điều trị khỏi bệnh cho 236 người, toàn tỉnh có 3 trường hợp tử vong do COVID-19./.

Tình hình dịch bệnh đến 18h ngày 23/8:

Trong nước:

- Số ca nhiễm: 358.456 ca.
- Số ca tử vong: 8.666 ca. Trong đó Thành phố Hồ Chí Minh: 7.010 ca; Thủ đô Hà Nội: 36 ca.
- Số ca khỏi bệnh: 154.612 ca.
- Số tiêm chủng: 17.364.569 liều. Trong đó tiêm 1 mũi là 15.530.221 liều, tiêm mũi 2 là 1.834.348 liều.

Thế giới:

- Số ca nhiễm: 208.558.900
- Số ca tử vong: 4.398.234
- Số ca hồi phục: 187.829.140

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục