Bạc Liêu xử lý dứt điểm rùa tai đỏ trước năm 2011

Bạc Liêu đã họp khẩn và thành lập tổ công tác xử lý rùa tai đỏ, nhằm xử lý dứt điểm số sinh vật ngoại lai độc hại này trước 2011.
Ngày 29/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã họp khẩn vàthành lập tổ công tác xử lý rùa tai đỏ, nhằm xử lý dứt điểm số sinh vật ngoạilai độc hại này trước năm 2011.

Ngành nông nghiệp chỉ đạo các ngành trực thuộc, liên quan khẩn trương phâncông cán bộ xuống địa bàn kiểm tra, thống kê chính xác số lượng, tổng đàn vàtriển khai biện pháp thu gom tiêu hủy đúng theo quy định; tuyệt đối không để sótlọt, làm lây lan sinh vật nguy hại này ra môi trường xung quanh.

Liên tiếp trong tháng 12, một số chùa ở thành phố Bạc Liêu đã phát hiện sốlượng rùa tai đỏ tương đối nhiều sinh sống trong các ao, hồ tại chùa. Riêng tạiTịnh xá Ngọc Liên, dưới ao sen rộng khoảng 2.000m2 có cả trăm con rùa tai đỏđang từng ngày ''tàn sát" động thực vật.

Điều nguy hại hơn, tại các ao trong tịnh xá này không được rào chắn antoàn, số rùa trên bò ra cả khu vườn, khuôn viên trong chùa, nhiều người đến bắtăn thịt, nuôi làm cảnh.

Trước đó, rùa tai đỏ bày bán tại các chợ, cửa hàng cá kiểng ở Bạc Liêu.Ngay sau khi phát hiện, ngành chức năng đã vào cuộc, khẩn trương thu gom tiêuhủy theo quy định./.

Huỳnh Sử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.