Bàn nguy cơ khủng bố

Giới chức hàng đầu Mỹ họp bàn về nguy cơ khủng bố

Nhà Trắng tổ chức cuộc họp cấp cao về những nguy cơ khủng bố khiến Mỹ phải đóng cửa tạm thời đại sứ quán ở các nước Hồi giáo.
Hãng AFP đưa tin ngày 3/8, Nhà Trắng đã tổ chức một cuộc họp cấp cao về những nguy cơ khủng bố khiến Mỹ phải ban bố cảnh báo đi lại và ra chỉ thị đóng cửa tạm thời các đại sứ quán ở các nước Hồi giáo.

Tham dự cuộc họp trên, do Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice làm chủ tọa, có Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano, các giám đốc Cục tình báo Trung ương (CIA), Cục điều tra liên bang (FBI), Cơ quan An ninh Nội địa (NSA) và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.

Tổng thống Barack Obama tuy không tham dự cuộc họp song đã được báo cáo về cuộc họp này sau đó.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã quyết định đóng cửa các phái bộ ngoại giao tại các nước Hồi giáo, trong đó có Bahrain, trong ngày 4/8 vì "lý do an ninh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục