Báo Anh "điểm mặt" bốn xu hướng kinh doanh cần chú ý trong năm 2023

Trong năm 2023, xu hướng kinh doanh trong các lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI), vốn tư nhân và bất động sản thương mại cần được chú ý.
Báo Anh "điểm mặt" bốn xu hướng kinh doanh cần chú ý trong năm 2023 ảnh 1Theo Financial Times, bất động sản thương mại là một trong các lĩnh vực kinh doanh cần được chú ý trong năm 2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Xu hướng kinh doanh trong bốn lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI), vốn tư nhân và bất động sản thương mại là các xu hướng kinh doanh cần được chú ý trong năm nay - theo tờ Financial Times.

Ba thập kỷ qua, năng lượng được lưu thông tự do khắp thế giới và được bán cho người trả giá cao nhất. Năm 2023 có thể đánh dấu kỷ nguyên mới về năng lượng khi thị trường dầu mỏ toàn cầu bắt đầu được phân chia lại, thế giới một lần nữa bị phân chia thành Đông và Tây.

Năng lượng của Nga từng chảy sang châu Âu giờ sẽ hướng tới Ấn Độ và Trung Quốc, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của châu Âu và Mỹ đối với dầu Nga đã làm đảo lộn thị trường này; còn xuất khẩu của Mỹ sẽ chảy sang châu Âu và dầu mỏ từ Trung Đông có thể thu hẹp khoảng cách ở cả hai hướng.

Lĩnh vực AI đã có một bước nhảy vọt nhờ dòng vốn đang đổ vào lĩnh vực này nhằm phát triển một nền tảng điện toán thị trường đại chúng mới. Chat GPT được OpenAl ra mắt cuối năm ngoái đã chứng minh cách thức trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi cách con người tương tác với máy tính.

[Thế giới 2023: Những kịch bản "công phá" các thị trường toàn cầu]

Trong bối cảnh khả năng của các hệ thống thế hệ mới mở rộng sang các lĩnh vực như sản xuất video và âm thanh, và các hãng công nghệ cạnh tranh để áp dụng những công nghệ này vào công việc, giao tiếp và giải trí, năm 2023 có thể sẽ mang lại sự phát triển về nhiều phương diện.

Ở lĩnh vực vốn tư nhân, các quỹ tư nhân khổng lồ như Blackstone, CVC và KKR có thể tồn tại hàng chục năm hoặc lâu hơn, chờ đợi những thay đổi trên thị trường do các sự kiện bất ngờ như cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Tuy nhiên, ở thời điểm lãi suất tăng vọt đã làm chi phí lãi vay tăng gần đôi đối với nhiều công ty có danh mục đầu tư sử dụng “đòn bẩy,” thời gian lại đang gây bất lợi cho các quỹ kể trên. Việc bán doanh nghiệp và thu hồi vốn trở nên khó khăn do thị trường vốn bị đóng băng, gây ra tình trạng thiếu thanh khoản cho các nhà đầu tư.

Lĩnh vực bất động sản thương mại dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn khi một cuộc suy thoái đã bắt đầu. Câu hỏi được đặt ra là thị trường sẽ giảm đến mức nào trước khi đạt đến trạng thái cân bằng mới?

Chủ sở hữu văn phòng, cửa hàng… trên khắp thế giới vẫn đang tìm hiểu tác động của đại dịch đối với người thuê nhà khi họ bị ảnh hưởng bởi lãi suất tăng cao vào năm ngoái, trong khi chi phí đi vay cao hơn, lạm phát và nguy cơ suy thoái sẽ đẩy một số chủ nhà “đến bờ vực” vào năm 2023.

Mới đây, trong chương trình tin tức Face the Nation của đài CBS phát sóng ngày 1/1, Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo năm 2023 sẽ là năm khó khăn với kinh tế toàn cầu.

Bà Kristalina Georgieva dự đoán năm 2023 sẽ còn “khó khăn” hơn so với năm 2022, do các nền kinh tế lớn là Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc.

Người đứng đầu IMF nêu rõ, đối với phần lớn nền kinh tế thế giới, năm 2023 sẽ là một năm khó khăn, "khó khăn hơn cả năm 2022 chúng ta bỏ lại phía sau."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục