Bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng tuần cuối tháng Năm sang đầu tháng Sáu tới, xoáy thuận nhiệt đới (bão, áp thấp nhiệt đới) có khả năng hình thành trên biển Đông.
Bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên biển Đông ảnh 1Ngập lụt do mưa bão. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng tuần cuối tháng Năm sang đầu tháng Sáu tới, xoáy thuận nhiệt đới (bão, áp thấp nhiệt đới) có khả năng hình thành trên Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 13/5 đến 10/6 tới, phía Bắc, không khí lạnh hoạt động yếu, chủ yếu chỉ nén rãnh áp thấp gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ; nắng nóng tiếp tục gia tăng ở các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ, một số nơi có thể đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng 38-40 độ C.

Phía Nam, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với các vùng nhiễu động từ ngoài biển; đặc biệt từ ngày 18/5 trở đi, có thêm tác động của MJO (Dao động Madden-Julian là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển) nên mưa sẽ gia tăng hơn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cần đề phòng khả năng xảy ra hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

[Chuyên gia khí tượng: Những cơn bão mạnh sẽ xảy ra vào tháng Chín]

Đề cập đến yếu tố nhiệt độ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước ở ngưỡng cao hơn từ 1,0-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm; riêng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ở ngưỡng xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tổng lượng mưa tại khu vực Tây Bắc, các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn so từ 10-20%. Riêng khu vực Đông Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ ngày 17-19/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi phía Bắc, trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở phía Nam, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với nhiễu động gió Đông, từ ngày 13-15/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng. Sau ngày 18/5, khả năng rãnh thấp xích đạo kết hợp với gió Tây Nam làm gia tăng mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ, kèm theo nguy cơ cao có thể xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan như: lốc, sét và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.