Báo động tình trạng voi di cư ồ ạt khỏi Zimbabwe vì thiếu nước

Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Động vật Hoang dã và Công viên của Zimbabwe, ông Tinashe Farawo cho biết đàn voi đã bắt đầu di chuyển từ tháng 8 với lý do nguồn nước ở Zimbabwe dần khô hạn.
Báo động tình trạng voi di cư ồ ạt khỏi Zimbabwe vì thiếu nước ảnh 1Đàn voi băng qua đường bên ngoài Công viên Quốc gia Hwange, Zimbabwe. (Nguồn: AFP)

Ngày 18/9, giới chức Zimbabwe cho biết số lượng lớn loài voi sinh sống tại Công viên quốc gia Hwange lớn nhất nước này đang di cư tới nước láng giềng Botswana để tìm kiếm nguồn nước.

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Động vật Hoang dã và Công viên của Zimbabwe, ông Tinashe Farawo cho biết đàn voi đã bắt đầu di chuyển từ tháng 8 với lý do nguồn nước ở Zimbabwe dần khô hạn.

Số lượng voi di cư là rất lớn và có thể lên tới hàng trăm, hàng nghìn con.

[Các nước châu Phi cảnh báo về nguy cơ tuyệt chủng của loài voi rừng]

Ông Farawo cho biết thêm toàn bộ các loài động vật trong công viên cũng đã bắt đầu di cư với số lượng lớn. Con số này tăng dần trong những năm qua do nguồn nước ngày càng trở nên khan hiếm.

Công viên Quốc gia Hwange có diện tích hơn 14.600km2 và là nơi sinh sống của khoảng 50.000 con voi.

Chính phủ Zimbabwe cho biết việc các loài động vật hoang dã di cư tới Botswana không phải là hiếm, song hoạt động này năm nay đến “quá sớm” do tác động của biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, việc động vật hoang dã di chuyển ồ ạt có thể gia tăng xung đột với con người khi chúng đi qua các khu vực đông dân cư, tranh giành nguồn nước với người dân ở đó. Đây là vấn đề nghiêm trọng thời gian qua tại những vùng xa xôi ở Zimbabwe, một phần bắt nguồn từ gia tăng dân số.

Trong năm 2022, số liệu của chính phủ cho thấy 60 con voi đã chết trong các vụ việc như vậy.

Zimbabwe hiện là nơi sinh sống của tổng cộng khoảng 100.000 con voi. Đây là quần thể voi lớn thứ hai thế giới, gần gấp đôi sức chứa của các công viên.

Trong khi đó, Botswana sở hữu gần 130.000 con voi và là quần thể voi lớn nhất thế giới.

Mới đây, ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu đã phân loại miền Nam châu Phi vào nhóm có nguy cơ, đối mặt với rủi ro ngày càng tăng khi nhiệt độ tăng cao và lượng mưa giảm do biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.